Hành trình "săn" kẻ cướp ôtô, đòi tiền chuộc bằng thẻ di động

Thứ Bảy, 18/12/2004, 08:30

Thuê ô tô đi ngoại tỉnh, đánh thuốc mê tài xế, cướp xe rồi đòi tiền chuộc bằng… thẻ cào điện thoại di động. Với “phương thức tác chiến” tinh vi, thủ phạm tưởng rằng sẽ bịt kín mọi con đường lần tìm ra tung tích của hắn.

Khoảng 8h ngày 17/10, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nhận được tin báo tại nhà nghỉ Thanh Minh vừa xảy ra vụ dùng thuốc gây mê, đầu độc nạn nhân để cướp xe ôtô. Lực lượng nghiệp vụ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành ghi nhận lời khai của nạn nhân và thu thập thông tin nóng về vụ cướp.

Nạn nhân Nguyễn Văn Tây, tài xế điều khiển xe Toyota BKS 63L-5849, cho biết: Ngày 16/10, anh Nguyễn Thành Hưng (33 tuổi), ngụ tại xã Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang là chủ cơ sở cho thuê xe du lịch Nam Dân, điều Nguyễn Văn Tây đưa khách đi Biên Hòa theo hợp đồng thỏa thuận trước.

Nguyễn Văn Tây điều khiển xe Toyota rời cơ sở chừng 4km thì gặp khách hàng là một trung niên chừng 40 tuổi vẫy gọi. Khi rước được người khách thuê xe, anh Tây báo cho chủ cơ sở và điều khiển phương tiện đi về Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Trên đường đi, đến khu vực huyện Bến Lức, tỉnh Long An, người khách yêu cầu dừng xe để mua 2 lít rượu nếp than. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày thì xe đưa khách đến Biên Hòa, rẽ vào quốc lộ 15 theo hướng dẫn của khách. Đến khu vực phường Thống Nhất, khách bảo cho dừng xe và đi vào hẻm tìm bạn có việc cần giải quyết. Khoảng chừng hơn 20 phút thì người khách đi ra, yêu cầu cho xe về nhà nghỉ Thanh Minh thuộc phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa nghỉ ngơi và chờ ông ta ở đó, để hôm sau cùng về lại Tiền Giang.

Đến 16h30', người khách vào phòng anh Tây, trên tay cầm theo 2 lon bia 333, hai ly đá, nhưng do tài xế không uống được bia, nên người khách rót cho ly rượu nếp than. Trong khi uống thì nước hết, người khách bảo tài xế ra ngoài mua thêm nước đá. Tài xế Nguyễn Văn Tây vừa uống xong ly rượu, nói với nhau được vài mẩu chuyện thì đã ngủ say. Đến khi tỉnh dậy là 21h, anh Tây kiểm tra thì thấy toàn bộ giấy tờ, tư trang đều mất hết. Nguyễn Văn Tây vội chạy ra nhà để xe thì chiếc xe đã không còn.

Đòi tiền chuộc bằng thẻ cào điện thoại di động

Trong khi Công an đang điều tra, truy tìm thủ phạm thì 18h ngày 17/10, trên máy điện thoại di động của cơ sở cho thuê xe du lịch Nam Dân mà chị Võ Thị Hồng Thu đang cầm  reo vang. Trên máy hiện rõ số gọi đến là 0909.726.059, bên kia một giọng đàn ông yêu cầu chủ cơ sở giao 40 triệu đồng để chuộc xe, nhưng không cho biết tên và địa chỉ liên lạc, cũng như địa điểm sẽ gặp.

Chị Thu ghi lại số điện thoại vừa gọi đến và cho người nhà đi báo Công an, nhờ giúp đỡ, một mặt tiếp tục thương lượng với kẻ tống tiền bên kia đường dây. Qua thỏa thuận, kẻ lạ mặt yêu cầu cơ sở Nam Dân chi cho hắn bằng cách: Mua thẻ card điện thoại di động nạp vào số máy 0909726059. Khi máy báo đã nộp đủ 40 triệu thì "hắn" sẽ thông báo địa điểm đến lấy xe về.

Sau nhiều lần bớt một thêm hai, đến chiều 18/10, bên kia đầu dây, vẫn từ số điện thoại  0909726059, kẻ lạ mặt đồng ý trả xe với giá 25 triệu đồng, bằng trị giá thẻ card điện thoại di động nạp vào máy 0909726059. Nếu không nộp đủ tiền thì chiếc Toyota sẽ bị tháo từng phần để bán và con gái của chủ cơ sở Nam Dân sẽ bị bắt cóc.

Ngày 18, 19 và 23/10, chị Hồng Thu đã mua 125 mã số điện thoại di động mệnh giá 200.000 đồng/thẻ và đọc mã số cho đối tượng ghi lại.

Đến chiều 23/10, đối tượng lại sử dụng máy điện thoại di động số 0909726059 tiếp tục yêu cầu cơ sở Nam Dân đem 10 triệu đồng đến thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để nhận xe. Các trinh sát và điều tra viên liên hệ với Công an Bình Thuận nhờ hỗ trợ và tức tốc lên đường. Nhưng đối tượng đã không đúng hẹn, chỉ gọi điện báo dời ngày nhận xe, địa điểm cho biết sau.

Đến ngày 25/10, được sự hỗ trợ tích cực của trung tâm Mobilphone, Công an Tp. Biên Hòa nhận được thông báo có 22 mã số máy điện thoại di động có tên và địa chỉ người sử dụng đã nạp từ 1 đến 3 card do cơ sở Nam Dân mua để chi trả tiền chuộc xe cho đối tượng. Xác minh làm rõ thì chỉ có 1/22 số máy điện thoại có tên và địa chỉ chính xác. Đó là máy của chị Huỳnh Thị Ngọc Phương (27 tuổi), ngụ tại số 337, đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Tân Bình, Tp. HCM. Chị Phương cho biết ngày 25/10, chị mua card điện thoại di động tại Cửa hàng mua bán điện thoại di động Toàn Cầu tại số 1/10, đường Trường Chinh, phường 19, quận Tân Bình.

Chủ Cửa hàng Toàn Cầu, chị Nguyễn Thị Thanh Trang (25 tuổi), cho biết: Mã số nạp tiền cho chị Phương, nguồn gốc là do một người đàn ông tên Thành, khoảng 50 tuổi, là khách hàng thường mua mã số nạp tiền tại cửa hàng bán lại. Khi bán chỉ đọc số trong mã nạp tiền, nhưng chị Trang không biết ông khách tên Thành ấy ở đâu. Hiện cửa hàng Toàn Cầu đã mua của Thành, 10 mã số nạp tiền với giá 150.000đồng/mã số. Công an thành phố Biên Hòa và Công an phường 19 kiểm tra sổ sách của cửa hàng Toàn Cầu thấy có 2 số điện thoại di động: 0919171153 và số 0958846869 bên cạnh có ghi chữ "Thành".

Xác minh số điện thoại 0958846869 tại Trung tâm S.Fone, cơ quan điều tra được biết người sử dụng máy này tên Nguyễn Thành (50 tuổi), ngụ tại số 98/1, đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Tp. HCM. Qua kiểm tra hộ 98/1, không có ai tên Nguyễn Thành. Tiếp tục rà soát, trinh sát đã phát hiện Nguyễn Thành sử dụng máy 0958846869 ngụ tại số 78/1 chứ không phải số 98/1, đường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú. Thành cho biết có người tên Phước đến bán mã số nạp tiền, nhưng anh ta không biết người đó cư ngụ nơi đâu, chỉ số điện thoại đi động.

Theo chỉ dẫn của cơ quan Công an, Nguyễn Thành liên lạc với Phước và qua biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra địa chỉ của người sử dụng điện thoại di động trên.

Tên của anh ta là Nguyễn Văn Phước (41 tuổi), ngụ tại ấp Phú A, xã Trường Lâm, quận Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Thông qua Phước, Công an Biên Hòa biết được người có nhiều mã số điện thoại đem đi bán rẻ là Thanh. Liên lạc với Thanh qua máy 0918436376, biết được tên Thanh chính là Đặng Quốc Thanh (50 tuổi), ngụ tại ấp Tân Phú, xã Tân Phú Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Trinh sát đã tổ chức lực lượng, đón lõng và bắt tên Thanh tại Tp. HCM.

Tại cơ quan điều tra Công an Tp. Biên Hòa, Đặng Quốc Thanh lộ rõ là tên cướp chuyên nghiệp, với nhiều thủ đoạn phạm tội tinh vi. Đặng Quốc Thanh khai nhận: lợi dụng lúc tài xế đi mua nước đá, Thanh bỏ thuốc ngủ tán nhuyễn được chuẩn bị từ trước hòa vào ly rượu để đầu độc tài xế, cướp xe ôtô và toàn bộ tư trang của anh Tây.

Mở rộng điều tra, Công an Tp. Biên Hòa còn làm rõ thêm vụ cướp xe tại huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Với thủ đoạn tương tự, Đặng Quốc Thanh đã cướp một xe Nissan và cho bị hại chuộc lại với giá 7 triệu đồng

Phương Nam
.
.
.