Hàng loạt cửa hàng bán phụ tùng ôtô ở "chợ Trời" tiếp tục bị 'sờ gáy'

Thứ Bảy, 20/02/2016, 08:08
Cả nghìn món hàng phụ tùng ôtô không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại chợ ôtô cũ hạng sang ở chợ Trời Hà Nội vừa bị lực lượng chức năng tịch thu và niêm phong.
Chiều 19/2, Đội Quản lý thị trường số 5, Đội 6 Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận Hai Bà Trưng bất ngờ ra quân kiểm tra 11 điểm kinh doanh phụ tùng ôtô cũ trên phố Đỗ Ngọc Du, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng (khu vực chợ Trời).
Tổ công tác liên ngành đã thu giữ hàng trăm mặt hàng liên quan ôtô như logo, cản trước, đèn hậu, đèn pha, gạt nước, mặt nạ xe...
Trong số này có nhiều phụ tùng của các loại xe sang như Mercedes, Lexus..
Cho rằng đây là hàng đã qua sử dụng và không rõ nguồn gốc xuất xứ, lực lượng chức năng thu giữ và niêm phong.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Đội trưởng quản lý thị trường số 5, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội cho biết, từ trước Tết Bính Thân đến nay, đơn vị đã phối hợp với một số cơ quan chức năng kiểm tra và xử lý hơn 20 vụ, 20 hộ kinh doanh phụ tùng đồ ôtô cũ, phạt tiền 30 triệu đồng.

Công an quận Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục xác minh đây có phải phụ tùng trộm cắp hay không.

Trước đó trong đợt kiểm tra ngày 15/2, lực lượng chức năng đã thu hơn 1.000 phụ tùng ôtô các loại như vòng bi, cần gạt nước, logo, lazăng, gương xe đã qua sử dụng… Đội Quản lý thị trường nhận định số sản phẩm trên không có giấy tờ hóa đơn chứng từ hợp pháp nên nhiều khả năng được tuồn ra từ những vụ trộm cắp.
Chợ Trời được hình thành từ khoảng năm 1955, là nơi buôn bán nhiều loại hàng, từ cái đinh, cục pin đến xe máy, hàng điện tử, điện lạnh... đặc biệt là phụ tùng ôtô cũ, không rõ nguồn gốc.
Theo Vnexpress
.
.
.