Hàng chục tiếp viên “chân dài, váy ngắn” tại nhà hàng “bia ôm”

Thứ Sáu, 26/07/2013, 09:49
Công an TP Hồ Chí Minh kết hợp với Đoàn 1, Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch kiểm tra Công ty TNHH TM Nhà hàng Phong Thành (số 166-168, Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5), phát hiện hàng chục tiếp viên “chân dài, váy ngắn”.

Khoảng 21h30 ngày 24/7, Đội 5, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh kết hợp với Đoàn 1, Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch kiểm tra Công ty TNHH TM Nhà hàng Phong Thành (số 166-168, Nguyễn Biểu, phường 2, quận 5) và phát hiện 17 lỗi vi phạm: Kinh doanh karaoke không phép; không ký kết hợp đồng lao động; sử dụng từ 4-5 nhân viên phục vụ trong 1 phòng karaoke; sử dụng các phương thức phục vụ có tính chất khiêu dâm tại nhà hàng ăn uống, giải khát; kinh doanh hàng hóa nhập khẩu (rượu ngoại) nhưng không dán nhãn phụ bằng tiếng Việt theo quy định…

Các tiếp viên "chân dài" ở nhà hàng Phòng Thành.

Được biết nhà hàng “bia ôm” Phong Thành nổi tiếng ở TP Hồ Chí Minh từ khá lâu với hàng chục tiếp viên “chân dài” ăn mặc hở hang, thậm chí không có “nội y”. Nhà hàng này chỉ tiếp khách quen và sang trọng, còn người lạ hoặc khách bình dân thì nơi đây thẳng thừng từ chối.

Chính vì chỉ tiếp khách sộp nên tiền boa của các tiếp viên “bèo” cũng 500.000 đồng/lần, còn bình thường là từ 1 triệu đồng đến 100 USD

M.T.P.
.
.
.