Ham tiền, rải truyền đơn phản động

Thứ Năm, 30/11/2006, 14:05
Đang thất nghiệp, Yên được annmfriedman - một thành viên trên Paltalk - trả 200USD cho việc in và rải truyền đơn phản động trước dịp 30/4/2006. Rải tới lần thứ 2 thì Yên bị bắt...

Ngày 29/11, TAND TP HCM đã đưa Lê Văn Yên (53 tuổi, ngụ tại phường 13, quận Bình Thạnh) ra xét xử về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân" theo khoản 1, Điều 258 BLHS.

Thú tội trước tòa, Lê Văn Yên khai nhận: Bị mất việc tại Công ty cổ phần Cơ khí xăng dầu thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam, từ năm 2004, rảnh rỗi Yên thường đến các quán Internet ở TP HCM tạo một số hộp thư điện tử và chat với nhiều nickname không quen biết, với mục đích giao lưu tìm bạn, trao đổi thông tin, tìm kiếm việc làm.

Đến tháng 6/2005, Yên tham gia vào Paltalk - một kiểu "diễn đàn" làm quen trên mạng Internet. Quá trình trao đổi với “bạn” trên diễn đàn, Yên được chúng đề nghị phát tán tài liệu phản động.

Ngày 2/2/2006, người có nickname annmfriedman gửi nội dung truyền đơn chống Nhà nước ta đến hộp thư điện tử của Yên, yêu cầu Yên in ra và phát tán những tài liệu này.

Ngày 13/3/2006, Yên đến quán Internet Mây Trắng in số tài liệu trên ra rồi đem đi rải ở nơi cư ngụ của mình tại Lô 9, Cư xá Thanh Đa. Ngay sau đó, Yên dùng máy ảnh chụp lại hiện trường để ngày hôm sau y gửi những bức ảnh này đến hộp thư điện tử cho annmfriedman.

Tuy nhiên, vẫn chưa hài lòng, annmfriedman tiếp tục gửi đến hộp thư điện tử của Yên mẩu truyền đơn của tổ chức phản động và yêu cầu Yên phải rải những tài liệu này trước ngày 15/4/2006, đổi lại chúng "trả công" cho Yên 200 USD.

Tối 14/4/2006, Yên tiếp tục đến quán Internet Mây Trắng để in 30 tờ giấy khổ A4 có nội dung chống đối Nhà nước (mỗi trang A4 in được 3 đoạn có nội dung giống nhau). Sau đó, Yên cắt 30 tờ A4 thành 90 tờ, để đến 24h Yên cho rải số truyền đơn này tại Lô 9, Cư xá Thanh Đa thuộc phường 27, quận Bình Thạnh.

Hành vi của Yên đã bị quần chúng phát hiện và bắt giữ. Tại phiên tòa, Yên đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Chỉ vì ham mấy trăm USD mà Yên đã phải trả giá quá đắt.

Căn cứ vào tội lỗi mà Yên gây ra, HĐXX đã tuyên phạt Lê Văn Yên 2 năm tù

Việt Hồng
.
.
.