Hai thanh niên mang súng và ma tuý đá đi dạo phố

Thứ Ba, 22/05/2018, 15:35
Ngoài số ma túy đá, tổ CSCĐ còn thu giữ trên người Nhật 1 khẩu súng bắn đạn bi, 1 dùi cui điện, 2 bình xịt hơi cay và 1 gậy ba khúc.

Chiều 22-5, Phòng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Trần Quốc Nhật (21 tuổi, trú tại xã Hải Dương, thị xã Hương Trà) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Vào khoảng 23h tối 20-5, trong lúc tuần tra kiểm soát địa bàn, lực lượng Phòng CSCĐ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế phát hiện Hoàng Nhật Bình (27 tuổi, trú phường Phú Cát, TP Huế) điều khiển xe máy chở theo Nhật nhưng không đội mũ bảo hiểm nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Hai đối tượng Bình (thứ 2 từ phải sang) và Nhật (thứ 3 từ trái sang) bị lực lượng CSCĐ bắt giữ.

Trong quá trình kiểm tra, Nhật lẳng lặng bỏ đi nên tổ CSCĐ bám theo đối tượng này. Phát hiện bị theo dõi, Nhật liền móc trong túi quần 1 gói bột màu trắng (ma túy tổng hợp dạng đá) ném vào vỉa hè bên đường thì bị CSCĐ bắt quả tang.

Súng bắn đạn bi, dùi cui và một số tang vật được thu giữ trên người Nhật.

Khám xét trong túi xách của Nhật, lực lượng Công an thu giữ các vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ gồm 1 khẩu súng bắn đạn bi, 1 dùi cui điện, 2 bình xịt hơi cay và 1 gậy ba khúc.

Nhật khai nhận số ma túy được đối tượng mua từ người khác về sử dụng; riêng súng và công cụ hỗ trợ dùng để phòng thân.


Anh Khoa
.
.
.