Hai nhóm mang cả bao mã tấu dàn trận "huyết chiến"

Thứ Hai, 17/08/2020, 16:03
Hai nhóm với hàng chục đối tượng "thủ" cả bao mã tấu dàn trận tại khu vực ngã tư Thủ Đức chuẩn bị lao vào nhau “huyết chiến” thì bị tổ công tác 363 Công an quận 9 phát hiện ngăn chặn. 

Ngày 17/8, Công an quận 9, TP Hồ Chí Minh cho biết, qua truy xét, Công an quận 9 đã đưa nhiều đối tượng liên quan đến 2 nhóm thanh niên mang hung khí hẹn đánh nhau trên đường Lê Văn Việt (đoạn gần Bệnh viện Quân y Miền Đông, phường Hiệp Phú, quận 9). Bước đầu 8 đối tượng bị tạm giữ để điều tra.

Trước đó đêm 12/8, người dân trên đường Lê Văn Việt (phường Phú Hữu, quận 9, TP Hồ Chí Minh) phát hiện 2 nhóm với hàng chục đối tượng mang theo cả bao mã tấu, tay lăm lăm hung khí dàn trận chuẩn bị lao vào nhau huyết chiến. 

Thời điểm này tổ công tác 363-Công an quận 9 đi tuần qua khu vực này phát hiện vụ việc nên tổ chức vây bắt. Thấy Công an, 2 nhóm ném hung khí lại và leo lên xe tẩu thoát. Tổ công tác 363 thu nhiều hung khí trên đường và tổ chức truy xét.

Một số đối tượng trong 2 nhóm và số hung khí thu giữ được
 8 đối tượng trong 2 nhóm được đưa về Công an quận 9 để điều tra xử lý. 

Nhóm này khai, do mâu thuẫn trên mạng xã hội (facebook) nên Nguyễn Văn Hảo (SN 1996, ngụ quận 9) và Phạm Minh Quân (SN 1997, ngụ Thủ Đức) đã thách thức hẹn nhau ra đường giải quyết mâu thuẫn. Hảo rủ thêm 14 người trong khi đó Quân cũng tìm được 11 người giúp sức mình. 

Hai bên hẹn nhau tại ngã tư Thủ Đức để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên khi chưa “giải quyết” được mâu thuẫn thì 2 nhóm bị tổ công tác 363 phát hiện nên bỏ chạy. 

Hàn Phi
.
.
.