Hai nhóm học sinh đánh nhau, một người tử nạn

Thứ Sáu, 04/04/2008, 15:38

Trưa ngày 2/4, tại thôn Mỹ Thuận, xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã xảy ra vụ đánh nhau giữa hai nhóm học sinh ở Trường THCS Nguyễn Thị Định, khiến cho một học sinh tử vong.

Theo kết quả điều tra bước đầu cho thấy, trong lúc Lê Văn Pháo, Đặng Minh Phúc (17 tuổi) đang đi xe đạp đến trường, tình cờ gặp Lê Văn Thức (15 tuổi).

Do có mẫu thuẫn trước đó, nên Phúc chủ động đánh Thức ngã bên lề đường. Thấy bạn bị người khác đánh, Nguyễn Bá Khiên, Lê Văn Biên, Lê Văn Tiên (14 tuổi), Võ Trọng Cương (15 tuổi) trú ở xã Hòa Đồng và hiện là học sinh Trường THCS Nguyễn Thị Định lao vào đánh trả.

Tiên xông vào đánh Pháo, nhưng ngay sau đó Pháo phản đòn bằng ba cú đấm liên tiếp, làm cho Tiên ngã xuống nền đường, bất tỉnh.

Mặc dù đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng em Tiên tử vong.

Ngày 3/4, Công an huyện Tây Hòa đã chuyển hồ sơ nội vụ cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Yên điều tra và xử lý theo thẩm quyền

Phan Lương
.
.
.