Hai học sinh giết người, lãnh án 25 năm tù giam

Thứ Sáu, 26/08/2011, 16:48
Sáng 25/8, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án giết người đối với bị can Nguyễn Xuân Trường (17 tuổi), Hồ Văn Hải (18 tuổi, cả hai cùng trú tại xã Tư, huyện Đông Giang, Quảng Nam, là học sinh lớp 11 THPT Âu Cơ).

Theo cáo trạng, tối 27/3, sau khi uống cà phê tại quán T.D (xã Tư, huyện Đông Giang), Trường và Hải bàn nhau đi trộm cắp tài sản để bán kiếm tiền tiêu xài. Trường dùng môtô BKS 43K7-6248 chở theo Hải vào khu vực lán trại khai thác vàng của anh Trần Văn Sơn (27 tuổi quê huyện Nga Sơn, Thanh Hóa) trộm một can dầu diezen và một mặt bích bằng sắt, trên đường đi về thì bị anh Trần Văn Huynh (21 tuổi), TrầnVăn Nghị (18 tuổi, cùng trú huyện Nga Sơn) phát hiện đây là tài sản của lán trại mình nên đuổi theo đánh Trường và Hải.

Lúc này, Hải đứng phía sau rút con dao bấm đưa cho Trường đâm hai anh Huynh và Nghị rồi bỏ chạy. Hậu quả anh Huynh và Nghị chết tại chỗ. Tại phiên phúc thẩm, HĐXX thấy hành vi của Nguyễn Xuân Trường, Hồ Văn Hải là cố ý giết người, nên HĐXX đã tuyên Trường 15 năm, Hải 10 năm tù. Ngoài ra, Trường và Hải cùng bồi thường cho gia đình người bị hại hơn 100 triệu đồng

An Khang
.
.
.