Hai đối tượng trộm 1 tỷ đồng sa lưới

Thứ Bảy, 27/12/2014, 19:46
Kết quả điều tra, hơn 1 năm trước, Trần Bé Hai và Lâm Văn Phương (cùng 22 tuổi, ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã thực hiện vụ trộm khoảng 1 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều.
Ngày 27/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Bé Hai và Lâm Văn Phương (cùng 22 tuổi, ngụ phường An Cư, quận  Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Kết quả điều tra, hơn 1 năm trước, 2 đối tượng này đã thực hiện vụ trộm khoảng 1 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều. Theo đó, khoảng 10h ngày 4/7/2013, Phương rủ Bé Hai rảo quanh các con hẻm trên địa bàn quận Ninh Kiều tìm tài sản trộm. Phát hiện số nhà 178/49 Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường An Hội, quận Ninh Kiều) khóa cửa nhưng không có người trông giữ, Phương đứng ngoài quan sát để Bé Hai dùng xà ben mang theo phá của sắt đột nhập lấy đi nhiều tài sản gồm: tiền, vàng, kim cương, Ipad, máy chụp hình... với tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng. Sau đó, cả 2 đem tài sản đi bán tại các tiệm cầm đồ trên địa bàn TP Cần Thơ lấy tiền mua ma túy sử dụng và trốn khỏi địa phương. Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Văn Vĩnh
.
.
.