Hai công nhân rủ nhau đi trộm cắp tài sản

Thứ Ba, 09/08/2016, 18:03
Cơ quan CSĐT Công an huyện Cô Tô đã quyết định khởi tố vụ án, bị can, tạm giam 2 đối tượng Mai Văn Hướng và Vũ Văn Hiều về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 9-8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh đã có quyết định khởi tố vụ án, bị can, tạm giam 2 đối tượng Mai Văn Hướng (21 tuổi) và Vũ Văn Hiều (31 tuổi) quê ở Nghĩa Hùng, Nghĩa Hưng, Nam Định, hiện đang làm công nhân xây dựng tại công trình đập chứa nước tại  xã Thanh Lân, huyện Cô Tô về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, Công an huyện Cô Tô nhận tin báo của anh Lê Văn Dương, trú tại thôn 3, xã Thanh Lân, huyện Cô Tô về việc gia đình anh bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tiền mặt và một số thẻ điện thoại.

 Ngay sau nhận tin báo, Công an huyện Cô Tô đã khẩn trương xác minh, điều tra, làm rõ, bắt 2 đối tượng Hướng và Hiều. Đồng thời kiểm tra nơi ở của 2 đối tượng này, Công an huyện đã thu được giữ 1 kìm cộng lực, 3.620.000 đồng và một số thẻ điện thoại.

Tại cơ quan điều tra Công an huyện Cô Tô 2 đối tượng khai nhận đã sử dụng kìm cộng lực cắt khóa nhà anh Lê Văn Dương để lấy trộm tiền và thẻ điện thoại, rồi bỏ trốn, nhưng đã bị Công an huyện Cô Tô bắt giữ.

Tuấn Hương
.
.
.