Hải Phòng: Tên trộm cắp đánh chết kẻ dâm ô với trẻ em lĩnh án tù chung thân

Thứ Sáu, 28/10/2005, 08:05

2 kẻ phạm tội trộm cắp tự xưng là "đại ca" và đánh một người phạm tội dâm ô với trẻ em đến chết.

Ngày 25/10, TAND Tp. Hải Phòng đã mở phiên tòa sơ thẩm hình sự, xét xử vụ án giết người tại nhà tạm giữ Công an huyện Thủy Nguyên. Tối 13/6, Vũ Đức Chiến, 23 tuổi (xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên) phạm tội trộm cắp tài sản bị tạm giam tại buồng số 5 cùng với Trần Văn Thắng, phạm tội trộm cắp tài sản và Chu Văn Thoi, phạm tội dâm ô với trẻ em.

Chiến và Thắng đã bắt Thoi bóp chân cho mình, rồi đánh đập Thoi. Khi Thoi ngã xuống nhà vệ sinh, chảy nhiều máu, Chiến và Thắng mới gọi người cấp cứu nhưng do chấn thương quá nặng, Thoi đã chết tại bệnh viện.

Căn cứ vào lời khai và tài liệu điều tra có đầy đủ cơ sở kết luận Vũ Đức Chiến phạm tội giết người và tuyên phạt tù chung thân về tội danh trên. Trần Văn Thắng đã chết do bệnh AIDS, Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra

P.V.
.
.
.