“Hạ đo ván” băng cướp đặc biệt nguy hiểm

Chủ Nhật, 31/08/2014, 13:50
Trong 2 ngày 16 và 26/7, Công an TP Biên Hoà, Đồng Nai nhận được tin báo tố giác của 3 nạn nhân về một nhóm đối tượng đã dùng dao, tuýp sắt, gạch đá khống chế cướp tài sản trên đường tránh QL1A (đường Võ Nguyên Giáp), đoạn qua địa bàn xã Phước Tân. Gây án xong, băng cướp này nhảy qua dải phân cách lên 3 xe máy của đồng bọn chờ sẵn chạy về hướng huyện Trảng Bom.

Qua phân tích phương thức, thủ đoạn gây án, lực lượng phá án nhận định 3 vụ cướp trên có nhiều khả năng do một nhóm đối tượng gây ra, Công an TP Biên Hoà đã xác lập chuyên án để đấu tranh nhằm sớm tìm ra thủ phạm, thu lại tài sản trả lại bị hại và xử lý đối tượng trước pháp luật.

Những tên cướp tại Công an TP Biên Hòa.

Khi Ban chuyên án đang ráo riết truy tìm thủ phạm, lúc 3h sáng 30/7, Đội CSĐT phối hợp với Công an xã Phước Tân, TP Biên Hoà tổ chức tuần tra trên đường tránh, vừa tới ấp Tân Cang thì nghe tiếng tri hô cướp của người dân. Lập tức truy đuổi, các anh bắt được Nguyễn Văn Tý (21 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, Cà Mau). Khai thác nhanh, Tý cho biết, trước đó 2h đã cùng với 10 đối tượng thực hiện trót lọt một vụ cướp tài sản của 2 phụ nữ bị hư xe trên đường Bùi Hữu Nghĩa (xã Hoá An, TP Biên Hoà), lấy 600.000đ và 2 ĐTDĐ.

Tiến hành mở rộng điều tra đến tối 29-8, cơ quan Công an lần lượt bắt giữ các đối tượng có liên quan, gồm: Danh Na (cầm đầu băng cướp, 21 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, Kiên Giang); Phan Văn Hạnh (22 tuổi, ngụ Quảng Bình); Danh Giàu (19 tuổi); Võ Văn Hải (28 tuổi, ngụ Bạc Liêu); Nguyễn Quốc Cường (20 tuổi, ngụ Sóc Trăng); Phạm Vũ Linh (24 tuổi, ngụ Cà Mau); Lầu Cuốn Tắc (18 tuổi, ngụ huyện Định Quán, Đồng Nai). Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng tạm giữ Biện Tấn Thạch (17 tuổi) về hành vi không tố giác tội phạm. Tuy biết một số đối tượng trong băng cướp này đi cướp tài sản, nhưng vì là bạn của nhau nên Thạch không tố giác với cơ quan chức năng.

Tại cơ quan Công an, Danh Na cùng đồng bọn khai nhận: Đã dùng xe gắn máy mang BKS: 73F1-14390; 77M7-6089; 60L7-1334; 69F4-1729; 60Y2-1062; 60H6-1101, chở nhau trên đường tránh TP Biên Hòa tìm tài xế xe tải dừng dọc đường nghỉ hoặc người có việc dừng lại trên đường vắng để dùng dao tự chế, tuýp sắt, gạch, đá, kè cổ, khống chế cướp tài sản. Bọn chúng thường đi từ 6 đến 10 đối tượng. Khi gây án, một số đối tượng tiếp cận nạn nhân, số còn lại nổ máy xe chờ sẵn bên kia đường, chờ đồng bọn gây án xong băng qua dải phân cách leo lên xe tẩu thoát. Đêm 29 rạng sáng ngày 30-7, Danh Na phát hiện người điều khiển xe tải mang BKS 60C-02568, dừng nghỉ bên đường đã chỉ đạo đồng bọn tiếp cận, dùng dao, đá khống chế buộc nạn nhân đưa tiền, nhẫn vàng đeo tay cho chúng.

Ngoài ra, trong thời gian từ ngày 16 đến 30/7, chúng đã gây ra 5 vụ cướp tài sản trên địa bàn TP Biên Hoà, trong đó có 4 vụ trên đường tránh TP Biên Hòa. Tiếp tục mở rộng điều tra, sáng 30/8, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Danh Minh Sang (anh ruột Danh Giàu, 22 tuổi) khi y đang lẩn trốn tại nhà người quen ở quê nhà. Ngoài đối tượng Danh Minh Sang mới bị bắt, còn 3 đối tượng tham gia trong băng cướp này đang lẩn trốn ngoài vòng pháp luật, cơ quan Công an kêu gọi sớm ra đầu thú để được hưởng lượng khoan hồng

N.Văn
.
.
.