Hà Tĩnh: Bắt giữ lái xe tải vi phạm, dùng kiếm đe dọa Cảnh sát

Thứ Năm, 22/10/2009, 11:15
Phát hiện xe ôtô tải vi phạm luật giao thông, tổ tuần tra đã cử Trung tá Trần Quốc Thăng, cán bộ Cục C26 tăng cường lên xe áp giải phương tiện về đơn vị để xử lý. Giang không những không chấp hành mà cho xe chạy thẳng xuống khu vực đường mỏ sắt Thạch Khê và có hành động đe dọa đồng chí Thăng...

15h40' ngày 20/10, tại km 508 QL1A thuộc xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, Đội tuần tra 6/1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Cục C26 - Bộ Công an do trung tá Dương Huy Phùng làm tổ trưởng phát hiện xe ôtô tải, lái xe là Phạm Nhật Giang, ở xã Trường Lộc, (Can Lộc, Hà Tĩnh) vi phạm luật giao thông nên tổ tuần tra đã cử Trung tá Trần Quốc Thăng, cán bộ Cục C26 tăng cường lên xe áp giải phương tiện về đơn vị để xử lý.

Giang không những không chấp hành mà cho xe chạy thẳng xuống khu vực đường mỏ sắt Thạch Khê và đe dọa đồng chí Thăng. Đến đoạn đường giao nhau với đường tỉnh lộ 22, Giang dừng xe và chạy vào quán mua một can xăng 10 lít tưới lên xe của mình định đốt nhưng mọi người đã đến can ngăn.

Sau đó, Giang lao lên ca bin lấy ra một thanh kiếm rồi chui vào gầm xe ôtô, dọa nếu ai vào sẽ đâm chết. Hiện CQĐT đang xử lý Giang về hành vi chống người thi hành công vụ

Đình Vũ
.
.
.