Hà Tây: Con nghiện cướp xe ôm ra đầu thú

Thứ Hai, 13/03/2006, 08:22

Ngày 7/3, sau khi con trai là Lê Văn Quốc (tức Cường, 30 tuổi), trú tại thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa (Hà Tây) ra đầu thú tại Công an huyện Mỹ Đức, gia đình Quốc đã gặp gia đình bị hại đưa 7 triệu đồng để hỗ trợ viện phí.

Đêm 4/2, Quốc, nghiện ma tuý, đã thuê xe ôm của anh Trương Thanh Bình, 31 tuổi, trú tại huyện Ứng Hòa, từ dốc đê Hòa Xá đi chùa Hương để “tìm người quen”. Đến trục đường liên huyện Tế Tiêu, lợi dụng trời tối, đường vắng người, Quốc dùng dao đâm anh Bình bị thương, cướp xe máy tẩu thoát.

Sau đó, Quốc đem xe máy đi đặt tại hiệu cầm đồ ở huyện Thanh Liêm (Hà Nam) lấy 1 triệu đồng rồi trốn vào Nam.

Qua đấu tranh truy xét, Công an huyện đã xác định được Quốc chính là kẻ gây án và đến thuyết phục gia đình đưa Quốc ra đầu thú. Gần 1 tháng sau, gia đình đối tượng đã tìm và đưa tên Quốc đến Công an huyện đầu thú

P.V.
.
.
.