Hà Nội: Xoá băng bảo kê cà phê đèn mờ ở huyện Từ Liêm

Thứ Tư, 16/05/2007, 15:19
Băng của Trịnh cùng với một số đối tượng ở tỉnh ngoài để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của khách dưới hình thức bảo kê cho các quán cà phê đèn mờ, gội đầu thư giãn ở khu vực huyện Từ Liêm…

Công an TP Hà Nội đang tập trung đợt cao điểm trấn áp tội phạm hình sự để bảo vệ tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, trong đó chú ý vào các ổ nhóm lưu manh, côn đồ hung hãn, đâm thuê chém mướn, nổi lên là băng nhóm tội phạm hình sự do Đặng Văn Trịnh cầm đầu cùng 12 đàn em đã gây ra nhiều vụ tại khu vực huyện Từ Liêm.

Những thông tin này đã được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội lập án đấu tranh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội đặc nhiệm và Đội điều tra trọng án Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi của băng nhóm này và đã khởi tố vụ án với tội danh cố ý gây thương tích, cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, 13 đối tượng trong ổ nhóm này cần phải áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Đặng Văn Trịnh và đồng bọn.

Ngày 13 và 14/5, Thượng tá Nguyễn Đức Chung, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ký lệnh bắt khẩn cấp 7 đối tượng gồm: Đặng Văn Trịnh (36 tuổi, 1 tiền án, 7 tiền sự), Nguyễn Trung Hậu (29 tuổi), Đỗ Khắc Uyên (29 tuổi, 3 tiền án), Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “Duệ", 32 tuổi, 1 tiền án), Dương Xuân Long (31 tuổi, 2 tiền án, 1 tiền sự), Trần Anh Dũng (tức Dũng “tóc dài", 25 tuổi) và Hà Văn Ngọc (23 tuổi).

Trước đó, Dũng “tóc dài" và Ngọc đã bị bắt ở một vụ án khác. Cả 7 đối tượng trên đều trú ở xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liên, còn 5 đối tượng đang bỏ trốn và 1 đối tượng CQĐT đang xem xét hành vi.

Trong nhiều vụ việc do băng nhóm này gây ra, CQĐT đã làm rõ vụ cố ý gây thương tích và cướp tài sản xảy ra tối 10/4 đối với anh Ngô Tuấn Tú, 32 tuổi, ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm; Nguyễn Ngọc Hải Nam, 33 tuổi, ở phường Láng Thượng, quận Đống Đa và anh Ngô Mạnh Hùng, 21 tuổi, ở phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng cùng một số người khác.

Tại CQĐT các đối tượng đã khai nhận: Bọn chúng thường câu kết với một số đối tượng ở tỉnh ngoài để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của khách dưới hình thức bảo kê cho các quán cà phê đèn mờ, gội đầu thư giãn… Nếu khách có mâu thuẫn với chủ quán, hoặc không thanh toán sòng phẳng thì bọn chúng xuất hiện can thiệp ngay rồi cưỡng đoạt tài sản của khách.

Hiện Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đang tổ chức truy bắt số đối tượng còn lại và tập trung khai thác mở rộng vụ án làm rõ hành vi bảo kê, cướp, cưỡng đoạt tài sản, gây rối trật tự công cộng của băng nhóm tội phạm này để xử lý trước pháp luật

Đào Minh Khoa
.
.
.