Tạm giam kẻ định giết người yêu

Thứ Hai, 07/09/2015, 09:15
Ngày 6/9, Công an huyện Sóc Sơn,TP Hà Nội cho biết, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đoàn, , trú tại thôn Dinh Hương, xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo tài liệu điều tra, Đoàn có mối quan hệ tình cảm với chị Trần Thị M., 20 tuổi, ở huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang từ hồi còn là học sinh cấp 3. Cách đây 2 năm, Đoàn phạm tội cố ý gây thương tích, phải chấp hành án 2 năm tù.

Khi ra tù, Đoàn có tìm gặp chị M. nhưng cảm thấy chị M. có vẻ hờ hững nên Đoàn nghi ngờ chị M. đã yêu người khác. Từ đó, hai người thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn.

Đỉnh điểm là vào khoảng 6h45 ngày 25/8, biết chị M. hay đi làm qua nên Đoàn đã rình sẵn trên tuyến đường thôn An Bình, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, để gặp chị M. nói chuyện cho ra lẽ.

Bị Đoàn chặn lại, hai bên xảy ra cãi vã. Bất ngờ, Đoàn vật ngã chị M. xuống đất và dùng dao đâm liên tiếp vào vùng mặt của nạn nhân. Thấy chị M. bỏ chạy, Đoàn đuổi theo, đâm nhiều nhát vào vùng mặt và bụng chị M., khiến nạn nhân gục ngã. Nghe tiếng hô hoán, nhiều người dân đã xông vào tước vũ khí, khống chế đối tượng và đưa chị M. đi cấp cứu.

Vũ Linh
.
.
.