Hà Nội: Khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng

Thứ Sáu, 01/05/2009, 10:34
Chiều 29/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi gây rối trật tự công cộng để tiến hành điều tra theo tố tụng.

Các đối tượng trong vụ án này là: Trịnh Bá Điệp, 19 tuổi, học sinh lớp 12; Lương Trung Hiếu, 17 tuổi, học sinh lớp 11; Trần Thanh Quân, 19 tuổi, học sinh trường dạy nghề và 1 đối tượng khác đang bỏ trốn.

Cơ quan điều tra đã xác định trước đó: Tối 21/3, Điệp gọi điện thoại rủ Quân đi đua xe. Đến 1h sáng 22/3, Điệp đi xe máy Wave ZX màu trắng, tháo biển số để tránh sự phát hiện của lực lượng Công an, đến nhà đón Quân cùng đi. Điệp cầm lái đèo Quân chạy theo hướng hồ Hoàn Kiếm và vòng vào đường Bà Triệu.

Đến đoạn ngã tư Bà Triệu - Nguyễn Du thì gặp một đoàn xe khoảng 25 - 30 xe đang chạy từ phía sau vượt qua xe Điệp và Quân với tốc độ khoảng 70 - 80km/h. Ngay lập tức Điệp điều khiển xe chạy theo đoàn hướng về phố Bà Triệu - Thái Phiên - Phố Huế - Hàng Bài, rồi quay về phố Bà Triệu, chạy với tốc độ cao lạng lách, đánh võng, hò reo ầm ĩ và tiếp tục điều khiển xe chạy trên đường Bà Triệu - Thái Phiên. Còn lại Điệp, Quân vẫn tiếp tục điều khiển xe chạy tốc độ cao.

Đến khoảng 2h30' cùng ngày, khi các đối tượng chạy đến ngã năm phố Nguyễn Du lại gặp một đoàn xe khoảng 25 - 30 xe từ phía sau vượt lên. Khi các đối tượng rẽ vào phố Thái Phiên thì gặp lực lượng CSCĐ làm nhiệm vụ kiểm tra xử lý, nhiều thanh niên trong đoàn bỏ chạy về phố Mai Hắc Đế, Đại Cồ Việt. Trong lúc đó Điệp, Quân chạy được một đoạn thì va chạm với một xe khác nên bị ngã, đổ xe và bị bắt giữ.

Sau đó lực lượng Công an đã phát hiện Lương Trung Hiếu cũng có hành vi tương tự.

Hành vi gây rối trật tự công cộng nói trên cần được xử lý nghiêm trước pháp luật

Đào Minh Khoa
.
.
.