Hà Nội: Khởi tố 7 đối tượng gây rối TTCC và đua xe trái phép

Thứ Tư, 19/04/2006, 08:04

7 đối tượng này đã bị khởi tố là những người trực tiếp cầm lái, còn các đối tượng ngồi sau xe máy và cổ vũ đua xe trái phép đang được cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm hình sự.

Để tăng cường công tác bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X tại Hà Nội, Công an quận Hoàn Kiếm đã tăng cường các biện pháp, duy trì trật tự trên địa bàn, trấn áp các loại tội phạm hình sự và giữ gìn TTATGT trên đường phố, xử lý và ngăn chặn kịp thời những hành vi gây rối trật tự công cộng, đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Ngày 17/4, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án hình sự và khởi tố 7 bị can với tội danh gây rối trật tự công cộng và đua xe trái phép gồm: Nguyễn Văn Dũng, 22 tuổi, ở phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng; Trần Đức Long, 19 tuổi, ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy; Đặng Xuân Lam, 20 tuổi, ở ngõ Hòa Bình, quận Hai Bà Trưng; Lê Văn Hiệp, 21 tuổi, ở Văn Cẩm, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; Vũ Văn Tam, 26 tuổi, ở Xuân Phương, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; Nguyễn Thái Sơn, 23 tuổi, ở phố Lê Thánh Tông, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng và Nguyễn Quang Hiếu, 19 tuổi, ở Tân Lộc, Quỳnh Đôi, quận Hai Bà Trưng.

7 đối tượng này đã bị khởi tố là trực tiếp cầm lái, còn các đối tượng ngồi sau xe máy và cổ vũ đua xe trái phép đang được cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm hình sự

M.K.
.
.
.