Gửi 145 viên ma túy cho cháu theo đường xe khách

Thứ Ba, 01/09/2015, 08:50
Đạt khai 145 viên nén là hồng phiến do dì ruột là Nguyễn Thị Nhài gửi từ Viên Chăn (Lào) về cho Đạt để tiêu thụ.
Khoảng 17h ngày 31/8, tại xã Lộc Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với Cục Hải quan và Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình phát hiện 2 nam thanh niên đang nhận hàng từ xe khách chạy tuyến Đồng Hới (Quảng Bình) – Viên Chăn (Lào) có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra phát hiện trong túi hàng 2 nam thanh niên trên nhận từ xe khách có 2 gói thuốc tân dược, gồm 145 viên được cất giấu tinh vi bên trong 2 chiếc loa vi tính.

Đối tượng Nguyễn Thành Đạt bị lực lượng công an bắt giữ.

2 đối tượng là Nguyễn Văn Lợi, 15 tuổi và Nguyễn Ngọc Thự, 17 tuổi đều trú ở xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình khai nhận Nguyễn Thành Đạt, ở xã Quang Phú, TP. Đồng Hới nhờ nhận hàng giúp.

Khi bị triệu tập Đạt khai 145 viên nén trên là hồng phiến do dì ruột là Nguyễn Thị Nhài (hiện trú tại Lào) gửi từ Viên Chăn (Lào) về cho Đạt để tiêu thụ. Hiện, phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục mở rộng vụ án.

Anh Minh
.
.
.