Nổ súng bắt hai tên trộm trường học táo tợn lúc nửa đêm

Thứ Hai, 07/12/2015, 14:55
Ngày 7-12, Công an quận 3, TP Hồ Chí Minh ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng Lê Văn Dũng (60 tuổi, quê quán Đà Nẵng) và Nguyễn Xuân Dũng (44 tuổi, quê quán Tây Ninh) để xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản” 

Trước đó, tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm-Công an quận 3 tuần tra phát hiện Lê Văn Dũng và Nguyễn Xuân Dũng đột nhập Trường THPT Marie Curie (số 26 Lê Quý Đôn, quận 3) lấy cắp một chiếc xe gắn máy cùng một bọc tiền lẻ của nhà giữ xe rồi  điều khiển xe 51X9-7268 bỏ chạy.
Hai đối tượng tại Cơ quan điều tra.
Tang vật vụ án.

Các trinh sát buộc phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên yêu cầu hai đối tượng dừng xe nhưng hai đối tượng vẫn ngoan cố tăng ga. Khi đến đường Bà Huyện Thanh Quan, các trinh sát bắt được Nguyễn Văn Dũng còn đối tượng Xuân Dũng bị khống chế trên đường Ngô Thời Nhiệm.

Tại CQĐT, tang vật gồm chiếc xe gắn máy mà hai đối tượng trộm được cùng xe gắn máy làm phương tiện, một giỏ đồ nghề gồm kìm cộng lực, kìm đục. Ngoài ra, còn có túi tiền lẻ (khoảng 4 triệu đồng, 3 ĐTDĐ).

Trong hai đối tượng, Nguyễn Văn Dũng có thành tích đáng nể khi có đến 9 tiền án, tiền sự về hành vi “trộm cắp và cướp giật tài sản”.

Hai đối tượng cùng tang vật tại Cơ quan điều tra. 

M.Đức
.
.
.