Giữ nhiều sinh viên, học sinh đua xe

Thứ Ba, 05/06/2007, 08:59

Trong số các “yêng hùng” bị Công an tỉnh Hà Tây tạm giữ về hành vi đua xe, đánh võng có Trung và Nam đang là học sinh lớp 12; Khoa đang là sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội...

Ngày 4/6, tin từ Công an tỉnh Hà Tây cho biết: Đêm 2/6, các trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh bắt giữ Phạm Văn Trung (19 tuổi), trú ở Thanh Lãm (Phú Lãm, TP Hà Đông) sử dụng xe máy đèo Nguyễn Tiến Nam (19 tuổi), cùng quê chạy xe với tốc độ cao lạng lách, đánh võng. Cả Trung và Nam đều là học sinh lớp 12.

Theo Trung khai nhận, tối 15/5, Trung được một số bạn cùng thôn rủ ra khu hồ Văn Quán chơi, thấy một số đối tượng chạy xe với tốc độ cao lạng lách, đánh võng, bốc đầu... nên đua đòi làm theo.

Sau đó, Trung sơn lại chiếc xe Wave rồi lắp thêm 4 bộ đèn nháy và 1 ống xả để đua.

Từ đấy, khoảng 20h hàng ngày, Trung và Nam ra khu vực Văn Quán đua xe đến 22, 23h mới quay trở về.

Cùng trong thời gian này, lực lượng CSGT bắt quả tang các đối tượng: Nguyễn Trọng Khoa (20 tuổi), trú ở G9, Thanh Xuân Nam (Hà Nội); Nguyễn Đình Luyến (23 tuổi), trú ở Yên Nghĩa (TP Hà Đông); Nguyễn Tiến Chung (19 tuổi), cùng trú ở Yên Nghĩa có hành vi đua xe, lạng lách, đánh võng...

Trong số này có Nguyễn Trọng Khoa hiện đang là sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội...

PV
.
.
.