Giết người, cướp xe ôm

Thứ Bảy, 31/03/2007, 10:04

Đêm 29/3, ông Trần Danh Hùng, 57 tuổi, trú tại tổ 18 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, làm nghề chạy xe ôm đã bị đâm nhiều nhát vào người, cướp chiếc xe máy Trung Quốc (kiểu dáng Future). Ông Hùng tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hồi 22h30' ngày 29/3, tại khu vực đê sông Hồng chạy qua địa bàn phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai xảy vụ án giết người, cướp tài sản nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Trần Danh Hùng, 57 tuổi, trú tại tổ 18 phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, làm nghề xe ôm đã bị bọn tội phạm đâm nhiều nhát vào người, cướp chiếc xe máy Trung Quốc (kiểu dáng Future). Do vết thương quá nặng, ông Hùng đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Theo tài liệu ban đầu của CQĐT thì 22h cùng ngày, một số nhân chứng thấy ông Hùng chờ đón khách ở khu vực ngã ba phố Lãng Yên, cạnh đê Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng. Lúc đó có 3 đối tượng đến thuê xe, sau đó ông Hùng chở số đối tượng trên đi theo đường đê sông Hồng hướng về quận Hoàng Mai.

Vụ án đang được Công an quận Hoàng Mai phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP khẩn trương điều tra

X.M.
.
.
.