Giết đồng nghiệp vì mâu thuẫn nhỏ, lãnh án chung thân

Thứ Năm, 14/03/2013, 10:05
Ngày 13/3, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phạm Mai Hoàn Hiếu (22 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) tù chung thân và Đinh Trọng Trung (20 tuổi, cùng ngụ Khánh Hòa) 12 năm tù cùng về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, chiều 1/10/2010, trong lúc làm việc tại Công ty Giày da A.T, xã Xuân Thới Đông (huyện Hóc Môn) giữa Hiếu và anh Nguyễn Bảo Sung xảy ra mâu thuẫn nên có cãi nhau. Sự việc đã được bảo vệ can ngăn nên không xảy ra chuyện gì.

Tuy nhiên, đến chiều tối 3/10/2010, Hiếu điều khiển xe gắn máy rủ Đinh Trọng Trung đi tìm Sung để đánh trả thù. Khi xác định được anh Sung đang ở phòng trọ của bạn gái ở ấp Mỹ Huề, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Hiếu mua 2 con dao Thái Lan mang theo... Sau đó, Hiếu đã dùng dao đâm chết Sung. Sau khi gây án, Hiếu, Trung bỏ trốn nhưng đã lần lượt bị Công an bắt giữ

H.Anh
.
.
.