Giết chết tình địch, bị phạt 3 năm tù

Thứ Năm, 01/01/2015, 10:56
Ngày 31/12/2014, tại huyện Hiệp Đức, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa xét xử lưu động, tuyên phạt 3 năm tù giam đối với bị cáo Trần Văn Nam (35 tuổi, trú xã Nam Trung, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động”.

Năm 2006, Nam và P.T.H. kết hôn và có một con chung. Khoảng tháng 6/2012, biết vợ có quan hệ tình cảm với N.V.D., Nam nhiều lần khuyên nhủ nhưng H. vẫn chứng nào tật nấy nên buồn chán, Nam bỏ về Thái Bình sinh sống. Tuy nhiên, Nam nhận được nhiều cuộc điện thoại và nhắn tin của D. với nội dung đe dọa và xúc phạm.

Tháng 9/2014, Nam trở vào Quảng Nam, biết D. và H. thường xuyên hẹn gặp nhau tại nhà nghỉ Tám Hoa tại xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức, Nam thuê phòng trọ, phục sẵn dưới gầm giường để bắt quả tang. Khoảng 23h30’ ngày 20/9/2014, khi D. vào nhà trọ quan hệ với H. thì bị Nam dùng dao đâm chết…

Ngoài mức án phạt tù, HĐXX còn tuyên buộc bị cáo Nam phải bồi thường cho gia đình D. số tiền hơn 106 triệu đồng và chu cấp mỗi tháng 1,75 triệu đồng để nuôi con nhỏ và cha mẹ của D.

Thân Lai
.
.
.