Giết anh vợ, lãnh 7 năm tù

Thứ Năm, 12/09/2013, 19:01
Bản án sơ thẩm TAND TP.HCM xử ngày 12/9 đã tuyên phạt Nguyễn Bảo Trường (32 tuổi ngụ quận 9, TP.HCM) 7 năm tù về tội “giết người”.

Theo nội dung vụ án, dù bị gia đình ngăn cấm nhưng giữa tháng 8/2012, chị Bùi Nhật Uyên vẫn đăng ký kết hôn với Trường, sau đó cả hai về sống tại gia đình Trường ở quận 9. Do gia đình vợ không công nhận nên giữa Trường và gia đình chị Uyên thường xảy ra mâu thuẫn, Trường cũng chưa bao giờ vào nhà chị Uyên chơi.

Đến sáng ngày 15/3, Trường điều khiển xe máy chở Uyên từ nhà ở quận 9 về thăm gia đình Uyên ở phường 3, quận Tân Bình. Trên đường đi, giữa Trường và vợ mâu thuẫn nên Trường có dùng tay tát chị Uyên một cái vào mặt. Khi gần đến nhà vợ, Trường dừng xe cách đó vài chục mét để chị Uyên tự đi vào nhà. Nhìn thấy chị Uyên xuống xe vừa chạy vào nhà vừa khóc, anh Bùi Đức Tuyên (anh trai Uyên) liền cầm một cây gậy chạy ra đánh Trường. Bị đánh, Trường đã móc con xếp mang theo đâm vào bụng anh Tuyên rồi bỏ chạy.

Sau khi gây án Trường đã đến công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Riêng nạn nhân Tuyên, sau 4 ngày cấp cứu đã tử vong tại bệnh viện

A.Huy
.
.
.