Chém người, đốt xe vì cùng quen nữ phục vụ quán cà phê

Thứ Bảy, 06/01/2018, 19:20
Mâu thuẫn khi cả 2 cùng quen 1 cô gái bán quán cà phê, Nhí đã gọi đồng bọn "giải quyết" đối thủ.

Ngày 6-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Ngang (Trà Vinh) đang củng cố hồ sơ xử lý hình sự Nguyễn Văn Nhí (25 tuổi), Nguyễn Tấn Lộc (18 tuổi, em ruột Nhí); Lê Vũ Luân (18 tuổi), Nguyễn Văn Hiếu (20 tuổi), Phạm Phước Lộc (18 tuổi); Trương Thanh Được (20 tuổi, cùng ngụ thị xã Duyên Hải) và Trần Quốc Thái (26 tuổi, ngụ huyện Duyên Hải) về hành vi “Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản”.

Kết quả điều tra ban đầu, Nhí và Nguyễn Hữu Toàn (20 tuổi, ngụ huyện Cầu Ngang) có mâu thuẫn với nhau vì một cô gái làm phục vụ tại quán cà phê Hoa Sứ (Hiệp Mỹ Tây). 

Tối 31-12-2017, Nhí phát hiện Toàn cùng bạn là Nguyễn Văn Cường (29 tuổi) đến quán Hoa sứ uống cà phê. 


Nhóm 7 nghi phạm cùng xe máy bị đốt. 

Nhí gọi điện thoại cho em ruột là Lộc rủ một số người bạn đến quán cà phê đánh nhau. Cả nhóm mang theo 5 cây mã tấu, ngồi phục sẵn trước cửa quán. Toàn và Cường vừa lấy xe máy rời khỏi quán thì Nhí cầm chém từ phía sau trúng vào vai phải của Cường gây thương tích. Thấy vậy, Toàn tăng ga bỏ chạy thì nhóm đối tượng rượt đuổi theo. 

Luân dùng mã tấu chém trúng vùng lưng bên phải của Cường. Nhí kêu Hiếu đốt xe của Toàn. Gây án xong, cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường. Qua điều tra, cơ quan Công an bắt giữ Nhí cùng 5 nghi phạm liên quan.

Phạm Hơn
.
.
.