Giang hồ Việt Nam “đầu tư” kinh doanh sòng bạc tại Campuchia

Thứ Năm, 02/09/2010, 10:46
Một thực tế là thời gian qua, để tăng lợi nhuận, những sòng bạc tại Campuchia đều có tổ chức hình thức cờ bạc "xóc đĩa". Các sòng xóc đĩa này đều do các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp Việt Nam đầu tư hùn hạp với các ông chủ sòng bạc và trực tiếp đứng ra quản lý và điều hành.

>> Tiếp cận những nạn nhân casino

Trên tuyến biên giới Campuchia - Việt Nam có tới 14 casino và hơn 20 trường gà nằm trên đất Campuchia. Giáp với các tỉnh An Giang có 2 casino và 7 trường gà; Kiên Giang có 1 casino và 4 trường gà; Đồng Tháp có 3 trường gà; Long An có 4 trường gà, Bình Phước có 1 casino và 1 trường gà

Tập trung nhiều nhất là địa bàn Bavest, huyện Chănthia, tỉnh Svayrieng, Campuchia đối diện với cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh có tới 7 casino và 3 trường gà hoạt động suốt ngày đêm... Rõ ràng, những casino và trường gà mọc dọc tuyến biên giới chủ yếu nhắm đến các con bạc là người Việt Nam.

Những cạm bẫy chết người

Theo khảo sát của cơ quan chức năng thì mỗi ngày có từ 3.000 đến 5.000 người Việt Nam qua Campuchia thử vận đỏ đen. Hệ thống tổ chức ở các casino và trường gà ở Campuchia được tổ chức rất chặt chẽ và điều hành có hiệu quả như nhiều casino khác trên thế giới. Mọi chi phí như tiền xe đi về, ăn uống, nghỉ ngơi và lệ phí nhập cảnh qua cửa khẩu của các con bạc đều do chủ casino chi trả hết.

Ngoài ra, mỗi casino đều có các dịch vụ mát xa, karaoke, vũ sexy để thu hút khách đến đánh bạc. Những sòng bạc này mở ra chủ yếu phục vụ các con bạc người Việt Nam nên hầu hết số nhân viên phục vụ trong các casino và trường gà cũng là người Việt.

Khách đến chơi đều được nhân viên tiếp thị chu đáo và hướng dẫn luật chơi hết sức tận tình. Ngoài ra, tại Campuchia còn có 2 casino là King Crow và Le Macao tổ chức đánh bài qua mạng Internet. Những casino này công khai tiếp thị địa chỉ email và số điện thoại 090613… để hướng dẫn khách thỏa mãn đánh bạc qua mạng.

Theo điều tra của cơ quan chức năng thì tại các casino ở Bavet có khoảng 10 đến 12 nhóm với 33 đối tượng chuyên làm nhiệm vụ đưa khách qua Campuchia đánh bạc và ngược lại, tất cả số nhân viên này đều có địa chỉ ở TP HCM.

Ngoài ra, còn một hệ thống tín dụng đen gồm 17 đối tượng tham gia lĩnh vực đổi tiền cho khách, số đối tượng này lại thông qua hệ thống 25 đối tượng dẫn mối cho khách mượn tiền, trong số cho mượn tiền có nhiều đối tượng cộm cán trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, bảo kê từ Việt Nam qua tham gia.

Do vậy, mỗi khách chỉ cần dằn túi 100 USD là có thể ung dung bước vào các sòng bài để thoải mái thử vận đỏ đen. Thiếu tiền, hệ thống tín dụng đen này sẽ giải ngân nhanh chóng, thắng hoặc thua đều được hệ thống tín dụng này cử người đến tận nhà, hoặc điểm hẹn tại Việt Nam và thanh toán sòng phẳng.

Điều đáng nói là đứng đằng sau hệ thống tín dụng đen này là những tên trùm giang hồ cộm cán từ Việt Nam qua bảo kê hoặc làm nhân viên thu hồi nợ. Nhiều đối tượng từng đâm thuê, chém mướn, đòi nợ thuê có kinh nghiệm ở Việt Nam, từng bị cơ quan điều tra truy nã đã trốn sang những casino hay trường gà để tiếp tục hoạt động.

Những con bạc cháy túi, không trả nổi thì những đối tượng này làm nhiệm vụ chăm sóc như bắt giữ người (thế thân), tra tấn, dọa lấy mạng… để buộc người nhà mang tiền sang chuộc về.

Điểm mặt giang hồ ở những sòng bạc Campuchia

Một thực tế là thời gian qua, để tăng lợi nhuận, những sòng bạc tại Campuchia đều có tổ chức hình thức cờ bạc "xóc đĩa". Các sòng xóc đĩa này đều do các đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp Việt Nam đầu tư hùn hạp với các ông chủ sòng bạc và trực tiếp đứng ra quản lý và điều hành. Đồng hành cùng với cờ bạc là hệ thống tín dụng đen và việc lôi kéo số đối tượng lưu manh, giang hồ cộm cán để phục vụ những dịch vụ đòi nợ thuê, dằn mặt những con bạc chung chi không sòng phẳng và đôi khi tổ chức cướp tài sản của những con bạc thắng đậm. 

Theo chúng tôi được biết thì tại Bavet, giới giang hồ Hải Phòng tụ hội về nhiều nhất, trong đó Cường “nghiện”, đàn em của Dung Hà cũng có phần hùn ở casino Winn cũng vừa bị cơ quan điều tra Bộ Công an Việt Nam phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh bắt giữ theo lệnh truy nã.

Hạnh “sự", một đàn chị trong giới giang hồ đất Cảng, từng dính 4 tiền án tiền sự về cờ bạc, cá độ bóng đá, buôn lậu và buôn bán ma túy cũng được chủ casino King Crow thu nạp vào làm quản lý lĩnh vực bài bạc và cho vay, sau này Hạnh “sự" cũng góp tẩy để ăn chia với ông chủ sòng bạc này.

Hải “đen", một đàn anh mới nổi ở Vũng Tàu cũng dạt sang Campuchia kết hợp với đám đàn em mở trường gà. Sau này, Hải “đen" kết với Cường “nghiện" để mở rộng bảo kê sang casino VIP và kiêm việc đổi tiền.

Việc những trùm cờ bạc ở Việt Nam nhảy sang Campuchia đầu tư, hùn hạp đã kéo theo rất nhiều những đối tượng giang hồ cộm cán, có nhiều tiền án, tiền sự để làm nhiệm vụ bảo kê, đòi nợ thuê, dắt mối… đã tạo ra một bầu không khí cạnh tranh hết sức khốc liệt tại những sòng bạc này. Vào thời điểm năm 2006, Hạnh “sự" đã sang Campuchia và ký hợp đồng hợp tác với Asem chủ casino King Crow. 

Thời gian gần đây, nhiều vụ bắt người thế thân, tra tấn, đánh đập, dọa chặt ngón chân, ngón tay… ở những sòng bạc bên Campuchia đều do những đối tượng giang hồ bảo kê các sòng bạc gây ra mà chúng tôi đã đề cập trong các bài viết vừa qua đang là một vấn đề hết sức nghiêm trọng.

Trước diễn biến phức tạp của thực trạng này, ngày 10/8, Công an tỉnh Bình Dương đã tổ chức buổi hội thảo nhằm đánh giá tính cấp thiết của thực trạng, cũng như đề ra các giải pháp ngăn chặn cụ thể, hữu hiệu để ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Tại hội thảo, Thượng tá Nguyễn Quốc Tiến cho rằng, giải quyết vấn nạn người sang Campuchia đánh bạc không chỉ là trách nhiệm của ngành Công an, mà còn phải có sự chung tay của các ban, ngành, đoàn thể.

Theo đại diện Tòa án tỉnh Bình Dương thì việc xuất ngoại trái phép hiện nay quá dễ dàng cho các con bạc. "Không phải đến mấy trăm ngàn như báo chí phản ánh, chỉ cần trả 50.000 đồng là bất kỳ ai cũng được các tài xế xe ôm chở sang biên giới bằng đường tiểu mạch. Nếu thắt chặt việc qua lại biên giới trái phép thì chắc chắn sẽ hạn chế số con bạc ở các tỉnh sang Campuchia đánh bạc".

Thượng úy Nguyễn Việt Thắng, giảng viên Khoa Nghiệp vụ cơ sở (Trường Đại học Cảnh sát nhân dân) cho rằng, song song với việc triệt phá, xử lý mạnh các đầu nậu móc nối, quan trọng nhất vẫn là công tác phòng ngừa. "Giữa lúc các cơ quan chức năng nói về tác hại thì các đối tượng cờ bạc đồn về những hấp dẫn ở các casino như được mặc sức ăn chơi, cờ bạc mà không bị Công an bắt… Những thông tin "sang casino không chơi bài cũng được đối xử, phục vụ như ông hoàng đã kích thích nhiều người, nhất là giới trẻ tò mò, háo hức sang thử một lần cho biết để rồi khi bị lòng tham, thói cờ bạc lấn át lý trí, họ đã sa bẫy các chủ sòng, trở thành vật thế thân… Vấn đề là chúng ta cần có biện pháp tuyên truyền hữu hiệu để các đối tượng thấy qua bên đó là dấn thân vào cửa tử chứ không phải thiên đường"…

Nhóm PV xã hội
.
.
.