Giám đốc rút súng dọa Cảnh sát

Thứ Bảy, 03/07/2010, 08:49
Đi ôtô sai phần đường, không chấp hành lệnh kiểm tra hành chính, Nguyễn Tiến Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Hương Phong - còn mở cửa xe, lấy súng ngắn đe dọa tổ công tác…

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết: lúc 11h30' ngày 2/7, tại ngã tư Hai Bà Trưng - Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm, chiếc xe ôtô màu đen, BKS 14M-5659, đi sai phần đường, tổ Cảnh sát giao thông số 1 làm nhiệm vụ gồm Đại úy Nguyễn Quang Hưng, Thượng úy Vũ Xuân Hà Thái và Trung uý Nguyễn Thanh Sơn ra hiệu lệnh kiểm tra hành chính nhưng hai người thanh niên trên xe không xuất trình giấy tờ và bỏ ra ngoài.

Tổ công tác gọi xe Cảnh sát đến kéo chiếc ôtô này về trụ sở Công an. Ngay lập tức, Nguyễn Tiến Hùng, trú ở phố Hàng Than, quận Ba Đình, Giám đốc Công ty TNHH Hương Phong đã quay lại mở cửa xe ôtô lấy khẩu súng ngắn lên đạn. Anh ta cùng với Nguyễn Văn Tăng (người cùng công ty) đe dọa tổ công tác không cho kéo xe ôtô.

Công an phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm phối hợp với Đội Điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an TP Hà Nội đã kịp thời đưa Hùng và Tăng về trụ sở Công an phường Cửa Nam.

Đến chiều cùng ngày, hai đối tượng và tang vật đã chuyển lên PC45 Công an TP Hà Nội để điều tra xử lý

Minh Khoa - Xuân Luận
.
.
.