Giám đốc người nước ngoài mua bán ma túy

Thứ Tư, 09/02/2011, 15:33
Lee Cheng An (gọi là "ông Lý"), 55 tuổi, quốc tịch Đài Loan, Giám đốc nhân sự thuộc Công ty TNHH giầy Cự Bách (Hải Phòng) thường xuyên lén lút trao đổi, mua bán ma túy với một đối tượng nười Việt Nam tên Đỗ Mạnh Hùng tại khu vực chợ Hương (quận Dương Kinh, Hải Phòng).

Theo tài liệu trinh sát của Đội CSĐT tội phạm ma túy Công an quận Dương Kinh, Hải Phòng, khoảng vài tuần trở lại đây, tại khu vực Chợ Hương, phường Hưng Đạo (quận Dương Kinh), có một người nước ngoài cùng đối tượng người Việt Nam thường xuyên lén lút trao đổi, mua bán ma túy.

Qua xác minh cho thấy, đối tượng người Việt Nam là Đỗ Mạnh Hùng, 40 tuổi, ở số 9E4/613 đường Lê Thánh Tông, phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Tên này thường xuyên giao ma túy cho Lee Cheng An (gọi là "ông Lý"), 55 tuổi, quốc tịch Đài Loan, là Giám đốc nhân sự thuộc Công ty TNHH giầy Cự Bách (địa chỉ: phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Hải Phòng).

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 25/1, Ban chuyên án quyết định phá án. Hồi 14h30 cùng ngày, như thường lệ, khi Đỗ Mạnh Hùng xuất hiện tại Chợ Hương, y bấm điện thoại di động, chỉ vài phút sau, chiếc ôtô MAZDA Premacy màu xanh, BKS: 16H-5597 nhẹ nhàng lướt tới, lặng lẽ đậu ở rìa đường đón tên Hùng lên. Người lái chiếc xe trên chính là Lee Cheng An. Vốn là kẻ chặt chẽ, chi li, Lee luôn mang theo một cân điện tử, tịnh "hàng" tại chỗ và trả tiền theo đúng trọng lượng thực tế.

Trong lúc hai đối tượng đang trao đổi mua bán ma túy thì bị các trinh sát Đội CSĐT tội phạm hình sự Công an quận bất ngờ bắt giữ. Tang vật thu tại chỗ gồm 3 cục heroin có trọng lượng 7,52gam, 1 cân điện tử, 600 USD, 1.000 Đài Loan tệ, 500 nghìn VNĐ, 2 ĐTDĐ và 1 ôtô MAZDA 7 chỗ ngồi.

Khám xét nơi ở của Lee Cheng An tại trụ sở làm việc, Ban chuyên án còn thu 1 cục heroin đang dùng dở. Qua đấu tranh khai thác, cả hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, bọn chúng cũng đã thực hiện mua bán trót lọt nhiều lần.

Tại cơ quan điều tra Lee Cheng An khai đã sang Việt Nam làm ăn 10 năm nay. Hiện y đã có vợ (quốc tịch Việt Nam), ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, là giảng viên Nhạc viện Hà Nội, và cùng có hai con trai là Lý Việt Anh, 15 tuổi, Lý Hiển Long, 11 tuổi. Lee Cheng An rất muốn được xét xử và thi hành án tại Việt Nam, để có cơ hội gặp vợ con.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 7/2, cơ quan CSĐT Công an quận Dương Kinh, Hải Phòng đã khởi tố bị can và tạm giam đối với Lee Cheng An và Đỗ Mạnh Hùng về tội mua bán trái phép chất ma túy, qui định tại Điều 194, Bộ luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Q.Phòng - V.Thịnh
.
.
.