Giám đốc Phan Khang Cần Thơ lãnh 18 năm tù

Thứ Năm, 18/01/2018, 20:03
Ngày 18-1, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trí Đức (29 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) 16 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và 2 năm tù về tội làm “Giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là 18 năm tù, buộc khắc phục hậu quả cho Công ty TNHH khu mua sắm đệ nhất Phan Khang, gọi tắt là Công ty Phan Khang, trụ sở chính tại TP Hồ Chí Minh) trên 22,5 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, năm 2012, Trí Đức ký hợp đồng lao động với Công ty Phan Khang. Đến năm 2014 và 2015, Trí Đức lần lượt được bổ nhiệm làm Giám đốc chi nhánh Cần Thơ 1 và Cần Thơ 2. Từ tháng 4-2015, Đức chỉ đạo cửa hàng trưởng xuất kho đưa hàng để bán ra thị trường, nhằm chiếm đoạt lấy tiền cá độ đá bóng và trả nợ. 

Bị cáo tại phiên toà. 

Ngày 25-7-2016, số hàng Đức đã bán ra ngoài và chưa thanh toán tiền cho công ty là hơn 10 tỷ đồng. Lo sợ bị phát hiện, Đức  về mượn của cha 4,5 tỷ nộp lại cho công ty. Số còn lại, Đức thuê người làm giả con dấu của hai đơn vị hành chính tại Cần Thơ, soạn thảo khống hợp đồng cung cấp gói mua sắm trị giá hơn 7,6 tỷ đồng để hợp thức hoá số tiền thâm hụt. Sau đó, Đức tiếp tục mamg hàng hoá của công ty bán ra ngoài.

Tháng 2-2017, Công ty Phan Khang thấy doanh số bán hàng sụt giảm đáng kể nên thanh tra đột xuất toàn diện, phát hiện Đức chiếm đoạt tiền hàng các loại khoảng 23 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. HĐXX nhận định, hành vi của bị cá gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty Phan Khang, gây mất uy tín đối với những cơ quan có liên quan.

Văn Vĩnh
.
.
.