Giải cứu học sinh dân tộc H're bị dụ dỗ bỏ học vào Nam

Chủ Nhật, 19/02/2012, 15:20
Phạm Văn Tha đã lôi kéo được Phạm Văn Grat, Phạm Văn Quế (học sinh lớp 8 Trường THCS Ba Tô, Quảng Ngãi) và Phạm Văn Hút bỏ học để đi vào TP Hồ Chí Minh…

Khoảng 14h ngày 16/2, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ 24A, đoạn qua xã Ba Liên, huyện Ba Tơ, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Ba Tơ phát hiện xe ôtô BKS 56P-8205, do Lê Văn Tiến (34 tuổi) và vợ là Trần Thị Thu Thanh (32 tuổi) thường trú tại quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh thuê có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu cho xe dừng để kiểm tra thì phát hiện trên xe có các em nhỏ người dân tộc H're.

Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Lê Văn Tiến đã khai nhận là có móc nối với Phạm Văn Tha (20 tuổi) ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ là người đã từng làm công cho Tiến và Thanh, để tìm kiếm thêm người làm cho quán ăn tại TP Hồ Chí Minh.

Tha đã lôi kéo được  Phạm Văn Grat (15 tuổi), Phạm Văn Quế (14 tuổi) học sinh lớp 8 Trường THCS Ba Tô và Phạm Văn Hút (18 tuổi) cả 3 ở xã Ba Tô, huyện Ba Tơ bỏ học để đi vào TP Hồ Chí Minh.

Lợi dụng sự ngây thơ của các em nhỏ với lời dụ dỗ ngon ngọt, nên các em đã nghe theo lời của các đối tượng này

T.Sự
.
.
.