Gia tăng tội phạm chống người thi hành công vụ

Thứ Năm, 31/03/2005, 14:13

Tội phạm chống người thi hành công vụ ở Bình Định diễn biến theo chiều hướng phức tạp, ngày càng xảy ra nhiều vụ nghiêm trọng gây bất bình, lo lắng trong nhân dân. Tuy số vụ xảy ra đã được các cơ quan pháp luật xử lý nghiêm nhưng vẫn chưa ngăn chặn có hiệu quả đối với hành vi phạm tội của bọn tội phạm.

15h30' ngày 24/12/2004, Châu Vĩnh Huy (24 tuổi), Bùi Văn Nguyễn Hòa Bình (29 tuổi), ở phường Ngô Mây, Võ Phi Hùng (31 tuổi) ở KV 3, phường Trần Phú, Quy Nhơn, và một số đối tượng khác đã kéo đến quán cà phê 74 Hoàng Văn Thụ, Tp. Quy Nhơn, hành hung chủ quán là Đỗ Thế Bảo và Nguyễn Thị Tâm. Công an phường Ngô Mây cử  hai cán bộ là Võ Hồng Xuân và Mai Văn Minh đến nơi giải quyết thì bị số thanh niên trên chống lại, tên Võ Phi Hùng đã dùng đá đập vào đầu đồng chí Xuân, khiến đồng chí bị thương nặng.

Tiếp đó, tại huyện Phù Cát, lúc 17h50' ngày 10/2/2005, tên Nguyễn Văn Vững (20 tuổi), ở xã Cát Hanh và Nguyễn Đăng Phú (19 tuổi), ở thị trấn Ngô Mây (Phù Cát) đi xe môtô chở 4 người, bị CSGT phát hiện lập biên bản vi phạm đã dùng gậy, gạch đá đánh lại để hai tên trong bọn là Phạm Minh Bình (22 tuổi) và Lê Thanh Hải (19 tuổi) ở xã Cát Hanh lấy xe môtô bỏ chạy...

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Định chỉ đạo các đơn vị, Công an địa phương tăng cường công tác phòng ngừa và xử lý tốt mọi tình huống có thể dẫn đến hành vi chống người thi hành công vụ. Đối với những vụ án gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ đã khởi tố, các cơ quan CSĐT các cấp cần nhanh chóng điều tra kết luận và đề nghị truy tố xét xử trước pháp luật nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa tội phạm.

Mặt khác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong nhân dân, vận động nhân dân giúp đỡ lực lượng CAND đấu tranh với hoạt động của bọn tội phạm nói chung, trong đó có hành vi chống người thi hành công vụ, nhằm góp phần giữ kỷ cương pháp luật

X.Linh
.
.
.