Chạy xe ôm để cung cấp ma túy cho các con nghiện

Thứ Ba, 19/04/2016, 15:09

Khoảng 3 tháng trở lại đây, dư luận nhân dân tại xã Lê Thiện và các xã lân cận (cùng huyện An Dương) rất bức xúc về một đối tượng làm nghề xe ôm có hành vi cung cấp heroin cho các đối tượng là con em của họ và các đối tượng giáp ranh tỉnh Hải Dương.

Qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát Đội CSĐTTP về ma túy đã xác định đối tượng nghi vấn là Phạm Văn Thoảng, 61 tuổi, ĐKTT tại thôn Phú Xá, xã Lê Thiện (Thoảng làm nghề xe ôm, đã có 1 tiền án về tội trộm cắp).

Đối tượng Thoảng.

Đến 9h30’ ngày 17-4, sau hàng chục km theo bám đối tượng, Tổ chuyên án đã bắt gọn Thoảng tại khu vực quốc lộ 5 thu giữ trên người và nơi ở của Thoảng 20,1 gam heroin, 17 triệu đồng tiền mặt.

Khen thưởng tổ chuyên án.

Tại cơ quan Công an Thoảng đã khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 19-4, Công an huyện An Dương đã khởi tố, tạm giam Thoảng để đấu tranh mở rộng.

Văn Thịnh
.
.
.