Giả làm khách hàng để cướp

Thứ Ba, 27/12/2005, 19:40

Khoảng  22h ngày 19/11, chị Võ Thị Chung, chủ quán Lâm Sơn ở tổ 8, KV4, phường Nhơn Phú, Tp. Quy Nhơn, chuẩn bị đóng cửa thì có người vào mua thuốc lá. Khách hàng là một thanh niên, lợi dụng lúc chị sơ ý hắn đã giật sợi dây chuyền 4 chỉ vàng 18K rồi phóng ra xe môtô do một thanh niên khác chờ  trước cửa chạy về hướng huyện Tuy Phước.

Nạn nhân tiếp theo là chị Lê Thị Thu ở tổ 2, KV1, phường Đống Đa thường ngày bán xôi trên vỉa hè trước nhà số 1034 đường Trần Hưng Đạo, Tp. Quy Nhơn. Khoảng 5h sáng 20/11, chị vừa đặt gánh xuống thì  có người đến giả vờ mua xôi, bất ngờ giật sợi dây chuyền 3 chỉ vàng 18K nhảy lên môtô đồng bọn đứng chờ gần đó phóng chạy.

Theo trình bày của các nạn nhân, thủ phạm gồm 2 thanh niên, đi trên một xe môtô, một tên vào cướp giật, tên còn lại dừng xe chờ phía trước và sau đó cùng chạy thoát. Bọn tội phạm hoạt động ngày càng trắng trợn từ Tp. Quy Nhơn đến các huyện Tuy Phước, An Nhơn.

Sa lưới

Giữa lúc công tác truy tìm thủ phạm các vụ cướp giật đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bình Định phối hợp cùng Công an Tp. Quy Nhơn tiến hành khẩn trương thì đêm 14/12, một vụ cướp tương tự xảy ra trên địa bàn thôn Ngọc Thạnh, xã Phước An, huyện Tuy Phước. Nạn nhân là chị Lê Thị Màu (36 tuổi) đang ngồi bán trái cây tại nhà thì có người  đến mua. Lừa lúc chị Màu không chú ý, gã thanh niên giật sợi dây chuyền 6 chỉ vàng 18K. Tuy sợi dây không đứt và đối tượng đã nhảy lên xe môtô cùng đồng bọn phóng chạy, nhưng sự việc xảy ra đột ngột khiến chị Màu sợ hãi nên nghỉ bán sớm hơn mọi ngày. Trong lúc chị đang loay hoay dọn hàng thì nghe người đi đường nói chuyện, cách nhà chị một đoạn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông. Tò mò, chị Màu đi xem. Đến  nơi, chị Màu nhận ra kẻ gây tai nạn chính là tên cướp vừa giật dây chuyền của chị.

Hai tên cướp bị bắt giữ tại hiện trường vụ tai nạn giao thông là Trần Đình Phi (19 tuổi), ở thôn Tân Thuận, xã Phước Thuận, Tuy Phước có một tiền án về tội trộm cắp và Bùi Thanh Trường (21 tuổi), ở đội 6, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước. Hai tên cướp khai, đồng bọn của chúng còn có Ngô Đình Hùng (21 tuồi), ở Phước Thuận, Tuy Phước và Trần Quốc Dũng (22 tuổi), ở đội 6, thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước. Chiếc xe chúng sử dụng đi cướp giật là của Ngô Đình Hùng.

Tối 14/12, trước khi giao xe cho Phi và Trường, Hùng tháo biển số và cùng Dũng đến quán cà phê ở ngã ba Phú Tài ngồi chờ. Xác minh lời khai của Trần Đình Phi và Bùi Thanh Trường, ngay trong đêm đó, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bình Định đã tiến hành bắt giữ Ngô Đình Hùng và Trần Quốc Dũng tại nhà trọ khu xóm mới thuộc phường Trần Quang Diệu, Tp. Quy Nhơn.

Đến nay, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH xác định bọn cướp đã gây ra 18 vụ cướp giật dây chuyền bằng thủ đoạn trên

Xuân Linh
.
.
.