Giả là nhân viên kiểm phẩm, lừa nông dân gần 60 tấn gạo

Thứ Tư, 11/03/2015, 08:31
Lảnh tự xưng là nhân viên kiểm phẩm gạo của một công ty, nên vợ chồng anh Pha giao cho Lảnh 59.660kg gạo nhờ bán giùm. Sau đó, Lãnh đem số gạo đi bán, lấy tiền bỏ trốn

Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) vừa bắt giữ đối tượng Phùng Quang Lảnh, 39 tuổi, ngụ xã Nhơn Mỹ, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, vào tháng 11/2014, Lảnh tình cờ quen với vợ chồng anh Tô Đông Pha, ngụ thị xã Tân Châu, An Giang làm nghề mua bán lúa gạo tại một quán cà phê. Lảnh tự xưng là nhân viên kiểm phẩm gạo của một công ty, Lảnh quen rất nhiều kho gạo sẽ bán được gạo với giá cao.

Tin tưởng, vợ chồng anh Pha giao cho Lảnh 59.660kg gạo nhờ bán giùm. Sau khi đem bán số gạo trên ở một kho gạo tại địa bàn xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Lảnh lấy tiền bỏ trốn.

Đến đêm 8/3, Lảnh về nhà bạn gái ở xã Mỹ An Hưng A chơi thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

Ngọc Hân
.
.
.