Giả danh nhà báo để trộm cắp

Thứ Sáu, 29/10/2010, 10:27
Làm quen với chị Trang, tự xưng là nhà báo biết nhiều nơi cho thuê áo dài, Nga dẫn chị Trang đi thuê áo và lợi dụng lúc chị Trang sơ hở, Nga đã lấy trộm túi xách bên trong có 16 triệu đồng của chị Trang rồi tẩu thoát.

Chiều 28/10, Công an phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội phối hợp với CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận và nhân dân đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Vân Nga, 31 tuổi, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội, về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo lời trình báo của bị hại, sáng 20/10, Nga tình cờ gặp chị Trần Thu Trang, 31 tuổi, trú tại phường Thành Công, quận Ba Đình tại khu vực chợ Thành Công. Sau khi chủ động làm quen, biết Trang có nhu cầu cần thuê áo dài, Nga tự xưng là nhà báo, biết nhiều nơi thuê áo dài đẹp và ngỏ ý muốn đưa đi thuê.

Sau đó, khi đến một hàng thuê áo dài, lợi dụng lúc chị Trang thử áo, nhờ cầm hộ túi, trong có 16 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng, Nga đã lấy trộm túi rồi tẩu thoát

A.Hiếu
.
.
.