Giả danh cán bộ điện lực cắt cáp điện

Thứ Năm, 19/06/2014, 15:10

Thời gian vừa qua, trên địa bàn huyện Gia Lâm xảy ra một số vụ việc trộm cắp dây cáp viễn thông và cáp điện ngầm gây thiệt hại không nhỏ về tài sản cho các công ty, làm mất điện và gián đoạn thông tin, tín hiệu liên lạc cho nhiều cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Các đối tượng thường mặc quần áo điện lực, giả danh nhân viên ngành này nhằm tránh bị phát hiện.

Trước tình hình đó, Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường tuần tra, kiểm soát, bắt giữ đối tượng. Theo đó, nhiều đêm liền, từ 23h đến 3h sáng hôm sau, CBCS Đồn Công an Nam Đuống đã lập các tổ công tác tuần tra, kiểm soát, mật phục trên địa bàn, quyết tâm bắt giữ các đối tượng phạm tội.

Qua công tác nắm tình hình, phát hiện các đối tượng sẽ tiến hành cắt trộm cáp  nên khoảng 1h sáng 16/6, Đại úy Phạm Đình Tuân, Phó trưởng Đồn Công an Nam Đuống chỉ huy ca trực đã trực tiếp tham gia, chỉ đạo, phân công tổ công tác gồm 5 đồng chí tuần tra, kiểm soát để phát hiện đối tượng.

Đúng như dự đoán của lực lượng chức năng khi các anh phát hiện 3 đối tượng đang có biểu hiện trộm cắp dây cáp điện tại khu vực vỉa hè từ trường mầm non Cổ Bi đến UBND Cổ Bi. Tổ công tác đã giám sát nhóm đối tượng trên, phát hiện 1 tên chui xuống bể cáp ngầm trước cửa cổng trường mầm non để cắt trộm dây cáp và 2 đối tượng đang kéo dây cáp tại vị trí bể cáp giữa trường mầm non và UBND xã Cổ Bi.

Các đối tượng bị bắt quả tang đang cắt trộm cáp điện thoại.

Xác định chính xác các đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội, Đại úy Phạm Đình Tuân đã chỉ đạo tổ công tác chia thành 2 mũi, áp sát bắt giữ quả tang cả 3 đối tượng. Tang vật thu giữ 120m dây cáp điện viễn thông, 2 xà cầy bằng sắt, 1 con dao dài 30cm, 2 bộ quần áo bảo hộ lao động giống màu áo công nhân điện lực.

Tại cơ quan Công an,  3 đối tượng khai nhận đều quê ở huyện Lục Nam, Bắc Giang gồm Nguyễn Văn Lệ, 20 tuổi, trú ở xã Trường Giang; Giáp Văn Ninh, 19 tuổi, trú ở xã Sơn Hải và Nguyễn Văn Tuyến, 22 tuổi, trú ở xã Nghĩa Phương. Nhận định các đối tượng không thể vận chuyển 120m dây cáp lớn trên bằng xe máy nên tổ công tác đã tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, truy xét đối tượng đồng phạm, đến 2h30 phút cùng ngày đã bắt giữ thêm đối tượng Đỗ Trọng Quang, 38 tuổi, trú ở Thái Thụy, Thái Bình đang điều khiển xe ôtô tải đến hiện trường để chở số dây cáp trên đi tiêu thụ.

Ngay sau khi Đồn Công an Nam Đuống bắt giữ các đối tượng trên, ngày 16/6, Công ty điện thoại Hà Nội 1 đã gửi thư khen đến Giám đốc Công an TP Hà Nội; Trưởng Công an huyện Gia Lâm thể hiện sự cảm phục tinh thần làm việc nhiệt tình, không quản ngại gian khó, vất vả của CBCS Đồn Công an Nam Đuống trong việc bắt giữ các đối tượng, khẳng định việc CBCS Đồng Công an Nam Đuống tổ chức mật phục, bắt quả tang ổ nhóm đối tượng trộm cắp cáp trên góp phần rất quan trọng trong việc phòng ngừa, răn đe các đối tượng khác và đảm bảo ANTT tại địa phương.

Ngày 18/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm cho biết đã tạm giữ các đối tượng để điều tra mở rộng vụ án

Phương Thủy
.
.
.