Gây ra gần 20 vụ trộm cắp tài sản trong các đền, chùa

Thứ Ba, 20/01/2015, 11:25
Tính đến ngày 18/1, Cao Văn Định (20 tuổi, ở Cập Nhất, Tiền Tiến, Thanh Hà) và Trần Quốc Trung (18 tuổi, ở Kim Xuyên, Kim Thành, Hải Dương) đã gây ra gần 20 vụ trộm cắp tài sản tại các đình, đền và chùa với tổng số tài sản gần 200 triệu đồng.

Liên tiếp trong những tháng gần đây, tại một số đình, chùa… trên địa bàn TP Hải Dương xảy ra các vụ đột nhập.

Số vụ này có chiều hướng gia tăng vào những tháng cuối năm 2014 và đầu năm 2015. Khoảng 23h ngày 29/11/2014, các đối tượng cắt, phá cửa miếu Khuê Chiền (xã Tân Hưng, TP Hải Dương) do ông Vương Xuân Am, quản lý, lấy đi một chiếc chuông đồng trị giá khoảng 3,5 triệu đồng. Vài ngày sau (ngày 13/12/2014), cửa đình Văn Xá thuộc phường Ái Quốc (TP Hải Dương), do ông Ngô Xuân Chiến trông coi, bị mất một hòm công đức… Ngày 25/12/2014, chùa Hàn Trung, phường Việt Hòa, TP Hải Dương cũng bị trộm đột nhập, lấy đi tài sản trị giá khoảng 2,5 triệu đồng.

Qua khám nghiệm hiện trường, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Dương nhận định, các vụ trộm cắp tài sản trên đều do một nhóm đối tượng gây ra. Thủ đoạn là lợi dụng đêm tối, khi những người trông coi, quản lý đã ngủ say để cắt khóa đột nhập vào bên trong, khua khoắng tài sản. Rà soát theo tang vật của vụ án, đến ngày 18/1, cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Dương đã làm rõ hai đối tượng gây án là Định và Trung, là học sinh lớp 12 của một trường THPT trên địa bàn TP Hải Dương. Trong vụ án này, Định là đối tượng chủ mưu…

Vụ đầu tiên, Định gây ra vào ngày 23/7/2014, tại đình Lễ Quán, phường Thạch Khôi, TP. Hải Dương, với tổng trị giá tài sản khoảng 25 triệu đồng. Ngày 15/8/2014, Định tiếp tục cắt phá khóa cửa đền thờ Đức Ông, phường Việt Hòa lấy tài sản trị giá khoảng 35 triệu đồng… Từ cuối năm 2014, Định rủ thêm Trung cùng tham gia.

Ngày 29/11/2014, Định, Trung cắt phá cửa đình Cương Xá, thuộc xã Tân Hưng, TP Hải Dương, lấy tài sản trị giá khoảng 35 triệu đồng…

Đến ngày 18/1, cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Dương xác định, Định chiếm đoạt hơn 116 triệu đồng, còn Trung chiếm đoạt gần 40 triệu đồng từ các vụ trộm cắp.

Xuân Mai
.
.
.