"Gần 20 tên cướp ẩn náu ở khách sạn" là dân đua chuyên nghiệp

Thứ Hai, 28/11/2011, 14:16
Qua quá trình xác minh "gần 20 tên cướp ẩn náu ở khách sạn", Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, hầu hết các đối tượng đều là dân đua xe thường xuyên trong các trận "bão đêm" và làm "nài" cho những vụ đua xe ăn tiền.
>>Gần 20 tên cướp ẩn náu ở khách sạn sa lưới

Trong số các tay đua này thì đối tượng Nguyễn Đoàn Hoàng Phát (tự Phát "khùng", 22 tuổi, ngụ phường 15, quận Bình Thạnh) được giới đua xe biết đến nhiều nhất. Bởi "nghề nghiệp" chính của Phát là làm "nài" thuê cho các vụ đua xe trái phép ăn tiền ở cự ly 1.200m.

Khi Phát cùng đồng bọn sau chuyến “bão đêm” trên đường quay về TP Hồ Chí Minh thì đã bị các trinh sát Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm bắt giữ. Sau đó Phát bị tòa tuyên phạt 3 năm tù không giam giữ nhưng Phát đã tiếp tục phạm tội. Lần này, y đã tham gia vào 5 vụ cướp giật trong tổng số hơn 40 vụ cướp giật mà băng cướp nói trên thực hiện

M.T.P.
.
.
.