Gã tài xế xe ôm có "máu dê"

Thứ Năm, 01/03/2012, 18:05
Sau thời gian tích cực phá án, ngày 29/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, Bình Dương cho biết: Đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Lập Chí (46 tuổi, quê quán ấp Nhà Mác, phường Hiệp Thành, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu) về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Sau thời gian tích cực phá án, ngày 29/2, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, cho biết: Đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Lập Chí (46 tuổi, quê quán ấp Nhà Mác, phường Hiệp Thành, TP Bạc Liêu, Bạc Liêu) về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Trước đó, lúc 4h ngày 10/2, chị Nguyễn P.T. (18 tuổi) thuê xe ôm của Chí tại ngã ba 621 (phường Linh Trung quận, Thủ Đức) về nhà trọ. Tuy nhiên, Chí chạy ngoằn nghèo qua nhiều con đường vắng rồi dừng xe ở khu vực 18 mẫu (khu phố Thống Nhất 1, phường Dĩ An).

Bị chị T. phản ứng, Chí dừng xe với bộ mặt dữ tợn. Ngay lập tức, Chí xông đến dùng vũ lực khống chế chị T. để hiếp dâm nhưng bị sự chống cự quyết liệt của nạn nhân. Tiếp đó, đối tượng dùng nón bảo hiểm đánh túi bụi vào mặt nạn nhân cướp đi ĐTDĐ và 500.000đ rồi bỏ chạy.

Tại cơ quan Công an, Chí khai nhận: Đối tượng chạy xe ôm chủ yếu ở khu vực thị xã Dĩ An, Thuận An, TP Biên Hòa… Ngoài ra, Chí còn có "nghề tay trái" là cặp kè với những phụ nữ trung niên rồi moi tiền của họ.

Trong những chuyến chở khách về đêm, đối tượng phát hiện nhiều cô gái từ dưới quê mới lên không rành đường đi nên chở với giá rẻ. Nhiều nữ công nhân nghĩ bác tài lớn tuổi thì chạy xe cẩn thận nên trao thân cho Chí chở. Sau đó, Chí chở nạn nhân đến đoạn đường vắng thực hiện hành vi phạm tội như trên. Đối tượng đã thực hiện  trót lọt 4 vụ khác cùng thủ đoạn tương tự tại địa bàn giáp ranh

M.Xuân - N.Hà
.
.
.