Gã cha dượng hại đời con riêng của vợ

Thứ Sáu, 09/03/2018, 15:09

Lợi dụng những lúc vợ đi làm, Nguyễn Văn Huỳnh đã nhiều lần giở trò đồi bại với con riêng của vợ...


Trong phiên xét xử phúc thẩm diễn ra vào ngày 8-3, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo, tuyên y án 14 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Văn Huỳnh (52 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh) về các tội “Hiếp dâm trẻ em” và “Dâm ô đối với trẻ em”.

Theo nội dung vụ án, Huỳnh và chị H chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn từ năm 2010. Sau khi về sống chung với Huỳnh, chị H đưa con gái là cháu A (14 tuổi) cùng về sống chung với cả hai.

Ảnh minh họa

Từ tháng 8-2013 đến tháng 12-2014 tại hai khu nhà trọ nơi Huỳnh thuê ở trọ ở Tây Ninh và xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh), lợi dụng buổi sáng chị H đi làm, Huỳnh đã có hành vi dâm ô cháu A và đe doạ để quan hệ tình dục với cháu bé.

Vụ việc kéo dài đến ngày 21-12-2014 mới phát giác, sau khi cháu A kể lại sự việc cho người hàng xóm trong khu trọ nghe. Sau đó, người này đã đưa cháu A đến Công an xã trình báo sự việc.

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.