Đứt tai, gãy răng vì ...đeo vàng

Thứ Hai, 28/08/2006, 13:58
Sống độc thân lại đeo nhiều vàng trên người, bà Ơn bị 3 tên bịt mặt đột nhập vào nhà bóp cổ, giật dây chuyền và bông tai làm bà gãy 2 chiếc răng và đứt dái tai bên phải.

Hồi 19h30' ngày 25/8, bà Bùi Thị Ơn, 87 tuổi (sống độc thân), ở thôn  Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, bị 3 tên đột nhập vào nhà bóp cổ, bịt mồm, bịt mắt giật 1 dây chuyền, 1 đôi hoa tai và 1 chiếc lắc vàng tổng số khoảng 5 chỉ vàng rồi tẩu thoát. Bà Ơn bị gãy 2 chiếc răng và đứt dái tai bên phải, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện huyện.

Hiện Công an huyện Lạc Thủy đang điều tra truy xét các đối tượng gây án

B.P.
.
.
.