Đường dây xóc đĩa, cá độ do Vũ Hoàng Oanh cầm đầu sắp ra hầu tòa

Thứ Sáu, 08/04/2011, 09:54
Ngày 7/4, Cục CSĐT tội phạm về TTXH, cơ quan CSĐT, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã kết thúc điều tra vụ án Vũ Hoàng Oanh và đồng bọn "tổ chức đánh bạc và đánh bạc".

>> Khởi tố 25 đối tượng trong sòng bạc của chị ruột Dung "Hà”

Theo đó được biết: 17h ngày 13/7/2010, tại khu vực vườn điều thuộc ấp Trảng Lớn, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Cục CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bắt quả tang 40 người đang đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa.

Tang vật thu được tại hiện trường, gồm: một bộ xóc đĩa có 8 quân vị, 138 triệu đồng… Căn cứ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cục CSĐT tội phạm về TTXH tiến hành bắt khẩn cấp đối với Vũ Hoàng Oanh, ngụ tại phố Trạng Trình, phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng. Đỗ Thanh Phương, Trần Đức Hồng về tội "tổ chức đánh bạc và đánh bạc" bằng hình thức xóc đĩa và cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Bên cạnh vụ bắt quả tang tại khu vực vườn điều, CQĐT còn xác định tổ chức cờ bạc của chị em Vũ Hoàng Oanh và Vũ Thị Hằng (50 tuổi) cũng ở Hải Phòng đã tổ chức nhiều điểm đánh bạc khác. Oanh còn khai nhận tham gia cá độ bóng đá.

Cơ quan điều tra cũng xác định Oanh có dấu hiệu của tội đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua Internet nhưng do chưa đủ chứng cứ, những đối tượng liên quan thì kẻ ở nước ngoài, kẻ không rõ lai lịch, nên không đủ cơ sở kết luận, phải đình chỉ điều tra, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Oanh về hành vi này…

Phương Nam
.
.
.