Dùng xe phân khối lớn cướp của phụ nữ đi tập thể dục

Thứ Năm, 23/11/2006, 13:33
Cuối giờ chiều, Tuấn và đồng bọn xách xe đi lòng vòng. Gặp phụ nữ đi tập thể dục có đeo trang sức, chúng dùng xe phân khối lớn áp sát, giật đồ rồi bỏ chạy. Khi bị bắt, chúng khai nhận đã gây ra 8 vụ cướp giật trên đường phố.

Những ngày đầu tháng 9/2006, Công an thị xã Bảo Lộc và Công an huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) liên tiếp nhận được tin báo cướp. Nạn nhân tập trung nhiều vào nhóm phụ nữ đi bộ có đeo trang sức hoặc đi tập thể dục tại các công viên tầm từ 16-18h.

Theo lời kể của các nạn nhân thì đối tượng thường đi xe gắn máy phân khối lớn chở 2 tên. Tính đến thời điểm đầu tháng 9, trên địa bàn thị xã Bảo Lộc đã xảy ra 4 vụ gồm 1 vụ cướp, 3 vụ cướp giật tài sản; địa bàn huyện Bảo Lâm xảy ra 4 vụ đã gây dư luận bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trước tình hình này, Công an thị xã Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ phối hợp đẩy mạnh công tác nắm tình hình, bám địa bàn, quản lý đối tượng, làm tốt công tác phòng ngừa. Mặt khác, Công an thị xã phối hợp với các phường, xã tổ chức tuyên truyền cho quần chúng nhân dân về thủ đoạn và phương thức hoạt động của đối tượng nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức phòng chống cũng như tố giác tội phạm. Lực lượng nghiệp vụ tổ chức tuần tra trên các tuyến trọng điểm vào các giờ cao điểm và tiến hành mai phục tại 4 điểm chốt.

Ngày 7/9, Nguyễn Minh Tuấn (22 tuổi, trú tại xã Lộc Châu, thị xã Bảo Lộc) - kẻ đã thực hiện vụ cướp giật dây chuyền tại Công viên Bảo Lộc - đã sa lưới khi đang mang tài sản cướp được đến bán cho tiệm vàng Kim Tài ở phường Lộc Tiến. Tang vật thu được là 1 dây chuyền vàng trị giá 3 triệu đồng và 1 xe máy.

Ngày 12/9, Công an thị xã Bảo Lộc tiếp tục thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 tên Đặng Văn Toàn (21 tuổi), trú tại xã Lộc Thành, Huỳnh Ngọc Hiệp (29 tuổi), trú tại xã Lộc Ngãi, cùng ở huyện Bảo Lâm và Lê Minh Mẫn (30 tuổi), trú tại phường Lộc Sơn, thị xã Bảo Lộc.

Qua đấu tranh, chúng khai nhận đã gây ra 8 vụ cướp và cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Hiện vụ việc đang được Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh mở rộng điều tra

Đức Huy
.
.
.