Xe bán tải nhiều biển số giả chở gần 2 tấn gỗ trắc lậu

Chủ Nhật, 07/01/2018, 06:26
Lái xe Trần Văn Tuyến (35 tuổi), trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã dùng xe ô tô bán tải hiệu Toyota Hilux, BKS 29C-01268 chở gần 2 tấn gỗ trắc lậu đi từ tỉnh Thừa Thiên- Huế ra phía Bắc, đoạn đang lưu thông trên QL1A qua địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thì bị lực lượng CSGT phát hiện, bắt giữ.

Ngày 6-1, Trạm Cảnh sát giao thông Hải Lăng, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ một vụ vận chuyển gần 2 tấn gỗ trắc trái phép. 

Theo đó, lái xe Trần Văn Tuyến (35 tuổi), trú huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã dùng xe ô tô bán tải hiệu Toyota Hilux, BKS 29C-01268 chở số này đi từ tỉnh Thừa Thiên- Huế ra phía Bắc, đoạn đang lưu thông trên QL1A qua địa bàn huyện Hải Lăng thì bị phát hiện, bắt giữ. 

Số gỗ trắc bị phát hiện, bắt giữ.

Lái xe Tuyến khai nhận, số gỗ trắc trên được một người thuê chở từ Huế ra Nghệ An để tiêu thụ. Qua kiểm tra, lực lượng Cảnh sát giao thông còn phát hiện trên xe ô tô trên còn có 2 bộ biển kiểm soát xe ô tô giả. Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý.

Thanh Bình
.
.
.