Dùng súng đe dọa CSCĐ rồi... bỏ chạy

Thứ Ba, 13/03/2012, 08:53
Bị CSCĐ truy đuổi, đến khu vực cửa khẩu Bác Cổ, rẽ vào đường Hồng Hà thì Tuấn bất ngờ dừng xe rút súng ngắn chĩa vào tổ công tác và ném xuống đường hai viên đạn loại súng hoa cải cỡ 12mm rồi vứt xe máy bỏ chạy...

Ngày 12/3, theo tin từ Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Công an TP Hà Nội và Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đối tượng dùng súng đe dọa CSCĐ đã ra đầu thú.

Sự việc được xác định: Hồi 23h45' ngày 10/3, Tổ tuần tra kiểm soát Đại đội 7 thuộc Trung đoàn CSCĐ, do Đại úy Dương Đức Công, Tổ trưởng cùng 3 cán bộ chiến sĩ khác làm nhiệm vụ trên đường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm phát hiện 1 đôi nam nữ đi xe máy có biểu hiện nghi vấn. Thấy Tổ cảnh sát làm nhiệm vụ, đôi nam nữ này đã phóng xe bỏ chạy.

Lực lượng làm nhiệm vụ đuổi theo đến khu vực cửa khẩu Bác Cổ, rẽ vào đường Hồng Hà thì đối tượng bất ngờ dừng xe, đối tượng nam nhảy xuống đường, rút súng ngắn chĩa vào tổ công tác và ném xuống đường hai viên đạn loại súng hoa cải cỡ 12mm rồi vứt xe bỏ chạy.

Tổ công tác đã đưa người phụ nữ đi cùng về trụ sở Công an cùng tang vật bỏ lại. Tại Công an phường Chương Dương, người phụ nữ khai là Nguyễn Thị Toàn, trú ở ngõ 94, phố Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng; còn đối tượng nam bỏ chạy là Đỗ Mạnh Tuấn, trú ở tổ 24, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm.

Đối tượng Tuấn và tang vật.

16h30' ngày 11-3, Tuấn đã đến Công an quận Hoàn Kiếm đầu thú, nộp khẩu súng ngắn đã sử dụng đe dọa tổ CSCĐ. Về hai viên đạn súng hoa cải thu được tại hiện trường, Tuấn khai, trước đó, trong lúc đèo bạn gái ở khu vực phố Trương Định, phường Tương Mai, Tuấn đã đánh rơi khẩu súng bắn đạn hoa cải gây nổ, còn lại hai viên đạn mang theo người. Hiện khẩu súng bắn hoa cải đã được Công an quận Hoàng Mai thu giữ.

Được biết, Tuấn là con nghiện, có 3 tiền án, 2 tiền sự, chuyên sử dụng ma túy "bột đá". Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ Tuấn về hành vi chống người thi hành công vụ.

Ngoài ra, hồi 4h ngày 11/3, Tổ tuần tra kiểm soát Đại đội 12, thuộc Trung đoàn CSCĐ do Đại úy Nguyễn Toàn Thắng, Tổ trưởng làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Hữu Thuận, quận Hoàng Mai, phát hiện hai nhóm đối tượng khoảng từ 5-7 thanh niên đang dùng hung khí đánh nhau.

Lực lượng chức năng đã giữ được 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Minh Quân, trú tại tổ 31B Mai Động, quận Hoàng Mai; Nguyễn Duy Toàn, trú ở phường Thanh Liệt, quận Hoàng Mai và Đinh Thế Anh, trú ở Cự Khê, huyện Thanh Oai. Tổ tuần tra thu 1 súng kíp cưa nòng, 3 viên đạn, 1 khẩu súng bắn pháo hiệu, 2 kiếm và một bình xịt cay

Đào Minh Khoa
.
.
.