Dùng hung khí đánh bạn học vì "gai mắt"

Thứ Ba, 07/12/2010, 16:35
Sáng 6/12, CQĐT Công an quận Liêu Chiểu tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt một số đối tượng đã gây thương tích cho 2 học viên cùng nhà trường bị thương tích nặng, gần 10 học viên khác bị thương tích nhẹ.

Khoảng 21h ngày 2/10, sau khi đi sinh nhật bạn về, các đối tượng: Nguyễn Phi Cường (19 tuổi), thường trú thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Phạm Lê Tuyến (20 tuổi), trú thị trấn Kông Chro, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai; Đậu Trường Tín (19 tuổi), trú thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Hoàng Văn Thuận (21 tuổi), trú xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cùng nhóm bạn đều là học viên Trường TH Bưu chính Viễn thông và CNTT II nhậu tại ký túc xá.

Trong khi nhậu, Cường cho biết mình có mâu thuẫn với một số sinh viên khóa mới vào đầu giờ chiều. Do trong bọn trước đó cũng thấy một số học viên ngổ ngáo, gai mắt nên thống nhất với nhau đến dạy cho chúng một "bài học". Bọn chúng bàn bạc chờ đến khuya mới ra tay. Đến 1h ngày 3/10, Tín, Thuận, Phạm Tuấn Đức, Tuyến và Trần Hoài Hiệp (19 tuổi), trú huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk cầm tuýp sắt, nhị khúc đến phòng 317 đánh Nguyễn Đức Trung (20 tuổi), trú huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị - là người đã mâu thuẫn với Cường lúc chiều và Lâm Thanh Bình (19 tuổi), trú huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Chừng 15 phút sau, bọn chúng tiếp tục bàn nhau chia thành 2 nhóm đến các phòng 314, 316 để đánh những học viên mới.

Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu tống đạt lệnh bắt bị can đối với Cường và Tuyến.

Hậu quả, Nguyễn Văn Thịnh bị thương tích vĩnh viễn 19%, Nguyễn Đức Trung bị thương tích 4%. Nhiều học viên khác bị thương tích nhưng không yêu cầu giám định thương tích.

Nguyễn Phi Cường, Phạm Lê Tuyến bị tạm giam về hành vi cố ý gây thương tích. Ngoài ra, CQĐT khởi tố bị can nhưng chưa áp dụng biện pháp giam giữ đối với Đậu Trường Tín; Hoàng Văn Thuận; Lê Văn Hùng; Trần Đức về hành vi cố ý gây thương tích

Ngọc Hà
.
.
.