Dùng dao chém chủ quán giải khát để cướp vàng

Thứ Tư, 25/07/2018, 17:17
Lợi dụng lúc quán không có khách, Hòa lấy con dao chặt dừa tại quán chém nhiều nhát ở vùng đầu, vai và tay bà Hoa khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường. Sau đó, Hòa kéo bà Hoa ra phía sau quán, cướp hai chiến vòng vàng đeo tay rồi lên xe máy tẩu thoát.


Nguồn tin từ Công an huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) chiều 25-7 xác nhận, cơ quan này đang tạm giữ hình sự với Lê Văn Hòa (24 tuổi) trú ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm để điều tra và xử lý về hành vi cướp tài sản.

Hung thủ Lê Văn Hòa sau khi bị bắt giữ.

Trước đó vào đêm 22-7, Lê Văn Hòa đến quán giải khát nằm bên đường quốc lộ 1A qua địa phận xã Suối Cát, huyện Cam Lâm do bà Quách Thị Kim Hoa (52 tuổi) làm chủ để uống nước. 

Tình cờ nhìn thấy trên tay bà Hoa có nhiều trang sức bằng vàng, nên gã thanh niên này mưu tính cướp đoạt tài sản. 

Tranh thủ lúc quán không có khách, Hòa lấy con dao chặt dừa tại quán xông vào chém nhiều nhát ở vùng đầu, vai và tay bà Hoa khiến nạn nhân gục ngã tại hiện trường. Ngay sau đó, Hòa kéo bà Hoa ra phía sau quán, cướp đoạt hai chiến vòng vàng đeo tay rồi lên xe máy tẩu thoát. 

Rất may là sau đó người thân bà Hoa kịp thời phát hiện đưa nạn nhân đi cấp cứu. Sau hơn một ngày đêm lẩn trốn, Lê Văn Hòa đã bị các trinh sát hình sự Công an huyện Cam Lâm bắt giữ sau cuộc truy nóng ráo riết.

Hữu Toàn
.
.
.