Lái xe dùng biển giả chở pháo lậu mang theo mã tấu... phòng thân

Thứ Sáu, 26/01/2018, 20:14

Trên xe do Bắc điều khiển còn có một cây mã tấu dài 0,8 m. Hỏi về việc này, tài xế trả lời “mang theo để đề phòng bất trắc”

Chiều 26-1, lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông, Công an tỉnh Quảng Trị làm nhiệm vụ tại km 31, Quốc lộ 9, thuộc địa bàn xã Hướng Hiệp (Đakrông) đã phát hiện, bắt giữ 1 xe ô tô con vận chuyển số lượng lớn pháo nổ các loại đi tiêu thụ. 

Xe ô tô con này mang biển số giả 75A-03489 dán đè lên BKS thật của xe là 73A-04133, do Nguyễn Tấn Tân (33 tuổi), trú xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình điều khiển chạy theo hướng Lao Bảo về TP Đông Hà. 

Qua kiểm tra, trên xe có 196 hộp pháo các loại với tổng trọng lượng 265,7 kg. Lực lượng chức năng còn phát hiện trên xe có thêm bốn bộ biển số xe ô tô giả các tỉnh được cất giấu trong túi xách.  
Lái xe vận chuyển pháo lậu còn mang theo cả mã tấu. 
Lái xe Tân khai vận chuyển thuê số pháo trên cho bà Đinh Thị Hoa Lài (35 tuổi), cùng trú xã Hưng Thủy đưa ra Quảng Bình tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán và dùng biển số giả dán vào biển số thật nhằm tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.
Dùng biển số giả để qua mặt lực lượng chức năng. 

Trước đó, vào lúc 20h đêm 25-1, tại km 35 Quốc lộ 9, lực lượng Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông cũng đã phát hiện, bắt giữ xe tải BKS 73C-071.17, do lái xe Đinh Duy Bắc (29 tuổi), trú tại Sen Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình vận chuyển trái phép 9 hộp pháo hoa với tổng trọng lượng hơn 11 kg. 

Lái xe Bắc khai vận chuyển thuê số pháo trên từ ngã ba Tân Long, Hướng Hóa về Sen Thủy cho một chủ hàng (không rõ danh tính) để tiêu thụ. Đặc biệt, trên xe do Bắc điều khiển còn có một cây mã tấu dài 0,8 m. Hỏi về việc này, gã tài xế này nói: “Mang theo để đề phòng bất trắc”(?!)


Thanh Bình
.
.
.