Đối tượng “ngáo đá” ôm bình gas lao vào Trung tâm VTV tại Cần Thơ là để tự tử

Thứ Hai, 13/08/2018, 17:46

Chiều 13-8, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, đã hoàn tất thủ tục để đưa  Đặng Thế Minh (28 tuổi, trước đây ngụ tại 94/4, đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, nay không có nơi ở nhất định) vào trại cai nghiện theo diện bắt buộc.


Sau khi hết “ngáo đá” sáng cùng ngày, qua làm việc Minh khai nhận, trước khi ôm bình gas lao vào Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ, đối tượng Minh đã sử dụng ma túy đá. Sau đó về gia đình trên địa bàn phường Hưng Lợi lấy bình gas đang để trong bếp bỏ lên xe Attila mang biển số 65P7-3435, tìm nơi để tự tử. 
Đối tượng Minh.

Khi đang ngang Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ (đường 30/4, phường Hưng Lợi) thấy cổng của Trung tâm mở nên chạy  thẳng vào định mở bình gas rồi bật lửa để tự tử thì bị khống chế bắt giữ.

 Qua xác minh bước đầu, Minh từng có tiền án 7 năm tù về tội cướp giật. Vừa ra tù năm 2015, còn trong thời gian chưa xóa án tích.

Bình gas - tang vật vụ việc.

Trước đó, như Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 10h30’ ngày 12-8, Minh chạy xe Attila mang biển số 65P7-3435, chở theo bình gas chạy thẳng vào Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ (đường 30/4, phường Hưng Lợi) có biểu hiện không bình thường.

Diễn biến của vụ việc.

Phát hiện sự việc, lực lượng bảo vệ tại chỗ kịp thời khống chế đối tượng và thu giữ bình gas. Công an quận Ninh Kiều và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Cần Thơ cũng nhanh chóng có mặt dẫn giải đối tượng Minh về Cơ quan điều tra.

Đối tượng Minh khi bị dẫn giải về Cơ quan điều tra trong tình trạng  “ngáo đá”. 


Trần Lĩnh
.
.
.